Nga khẳng định vụ nổ tại Crimea là giết người hàng loạt

Ủy ban Điều tra LB Nga ngày 17/10 cho biết vụ tấn công đẫm máu vào một trường cao đẳng tại khu vực Kerch trên bán đảo Crimea xảy ra cùng ngày là một vụ giết người hàng loạt, không phải là tấn công khủng bố.
Chú thích ảnh
Lực lượng an ninh được triển khai tại hiện trường vụ nổ ở Trường cao đẳng khu vực Krech trên Bán đảo Crimea ngày 17/10/2018. Ảnh: Kerch FM/TTXVN

Ủy ban trên cũng xác định nghi can chính là nam sinh viên của trường, tên là Vladislav Roslyakov, 18 tuổi. Theo các nhà điều tra, Roslyakov đã xả súng vào trường mình trước khi tự sát. Hình ảnh của đối tượng này đã được ghi lại trên camera an ninh, trong đó Roslyakov đã vào trường cùng với một khẩu súng trường trên tay.

Cùng ngày, truyền thông địa phương dẫn một báo cáo của Ủy ban Chống khủng bố quốc gia Nga cho biết vụ nổ tại trường được gây ra bởi một thiết bị nổ chưa được xác định. Trước đó, hãng Reuters cũng đưa tin các nhân viên an ninh đã phát hiện một thiết bị nổ chứa nhiều mảnh kim loại tại hiện trường. Một số hình ảnh tại hiện trường cho thấy tầng một của toà nhà hai tầng đã bị phá hủy và nhiều mảnh vụn do kính vỡ nằm rải rác ở bên ngoài tòa nhà.

Theo Ủy ban chống khủng bố, khám nghiệm sơ bộ các thi thể vụ tấn công trên cho thấy các nạn nhân đều thiệt mạng vì bị súng bắn.

Theo số liệu do chính quyền Crimea cung cấp, số người thiệt mạng trong vụ tấn công trên đã lên tới 18 người. Ngoài ra, 50 người bị thương.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.