Nga: Iran phải được mời dự Hội nghị Geneva-2 về Syria

Quan chức Nga cho biết, Iran cần phải được mời tham dự Hội nghị tới đây tại Geneva bàn về chấm dứt xung đột tại Syria.

Ngày 5/11, quan chức Nga cho biết, Iran cần phải được mời tham dự Hội nghị tới đây tại Geneva bàn về chấm dứt xung đột tại Syria.

Nga: Iran phải được mời dự Hội nghị Geneva-2 về Syria ảnh 1

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (phải) trong một cuộc gặp với đồng cấp người Mỹ John Kerry tại Liên hợp quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuyên bố này được Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đưa ra sau khi người đứng đầu Hội đồng Dân tộc Syria (SNC) Ahmad Jarba nói rằng SNC – phái chính trị đối lập lớn nhất ở Syria, sẽ không dự Hội nghị Geneva-2 nếu như không có thời gian biểu rõ ràng cho việc Tổng thống Bashar Assad từ bỏ quyền lực ở giai đoạn cuối của tiến trình chuyển giao chính trị, cùng với điều kiện không có đại diện của Iran tại bàn đàm phán. Đáp lại tuyên bố này, Bộ trưởng Thông tin Syria Omran al-Zohbi khẳng định, chính quyền Syria không đến Geneva để trao quyền lực, Tổng thống Assad sẽ tiếp tục nắm quyền.

Ngoại trưởng Lavrov cũng lên tiếng chỉ trích ông Jarba khi nói rằng không nên đặt điều kiện cho việc tham gia đàm phán. Ông nhấn mạnh, “tất cả các bên có ảnh hưởng đến tình hình đều phải được mời tham dự, đó không chỉ bao gồm các nước Arập, mà còn có cả Iran”.

Cùng lúc, hai thứ trưởng ngoại giao Nga đã có mặt tại Geneva để thảo luận với đại diện ngoại giao của Mỹ và đặc phái viên của Liên hợp quốc, Liên đoàn Arập về vấn đề Syria - ông Lakhdar Brahimi. Tham dự cuộc gặp còn có đại diện của Iraq, Liban, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên đoàn Arập.

Hiện thời điểm tổ chức Hội nghị Geneva-2 vẫn chưa được xác nhận một cách chính thức.

HT (Haaretz)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.