LHQ chưa thể ấn định ngày tổ chức Geneva 2

Ngày 31/10, Người phát ngôn Liên hợp quốc (LHQ) Martin Nesirky tuyên bố vẫn chưa xác định được ngày cụ thể diễn ra hội nghị quốc tế về Syria, song LHQ đang rất cố gắng thúc đẩy việc tổ chức hội nghị này nhằm đạt được một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng ở Syria.

Ngày 31/10, người phát ngôn Liên hợp quốc (LHQ) Martin Nesirky tuyên bố vẫn chưa xác định được ngày cụ thể diễn ra hội nghị quốc tế về Syria, còn gọi là Geneva 2, song LHQ đang rất cố gắng thúc đẩy việc tổ chức hội nghị này nhằm đạt được một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng ở Syria.    

LHQ chưa thể ấn định ngày tổ chức Geneva 2 ảnh 1

Quân đội Syria tấn công phiến quân. Ảnh: Farsnews.

Trả lời phỏng vấn của các phóng viên tại một cuộc họp báo về hội nghị nêu trên, dự kiến diễn ra tại Geneva (Thụy Sĩ) vào tháng 11 tới, ông Nesirky cho biết Đặc phái viên chung của LHQ và Liên đoàn Arập Lakhdar Brahimi và ông Nasser al-Kidwa, cấp phó của ông Brahimi, đang tiếp tục làm việc với các bên liên quan về việc tổ chức một hội nghị này. Cụ thể, ông Brahimi sẽ gặp các quan chức Nga và Mỹ vào ngày 5/11 tới để xúc tiến các công tác chuẩn bị tiến hành hội nghị.

Trong khi đó, người sáng lập Quân đội Syria Tự do đối lập, Đại tá đào ngũ Riad Assaad, mới đây tiết lộ trên tài khoản Twitter rằng lần đầu tiên Quân đội Syria Tự do đã đào tạo được 60 sĩ quan, tất cả đều mang hàm đại tá, và khóa hai sẽ gồm 180 sĩ quan.    

Gọi những sĩ quan này là "nhân viên tình báo", những người làm việc cho Mỹ và nhận lương của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), Đại tá Assaad cho biết thêm một tổ chức của Anh đã đào tạo, giám sát và bổ nhiệm họ làm cảnh sát trưởng tại các vùng do quân nổi dậy kiểm soát ở Syria.

TN

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.