Syria tuyên bố không tới Geneva để chuyển giao quyền lực

Chính quyền Syria sẽ không tham dự hội nghị hòa bình Geneva nếu mục đích của hội nghị là nhằm buộc Tổng thống Syria Bashar Al-Assad chuyển giao quyền lực.
Bộ trưởng Thông tin Syria Omran al-Zohbi ngày 4/11 cho biết chính quyền nước này sẽ không tham dự hội nghị hòa bình Geneva nếu mục đích của hội nghị là nhằm buộc Tổng thống Syria Bashar Al-Assad chuyển giao quyền lực.

Syria tuyên bố không tới Geneva để chuyển giao quyền lực ảnh 1

Ông Omran al-Zohbi. Ảnh: presstv.ir

Hãng thông tấn chính thức SANA dẫn lời ông al-Zohbi cho biết: “Chúng tôi sẽ không tới Geneva để chuyển giao quyền lực như Ngoại trưởng Saudi Arabia Saud al-Faisal và một số lực lượng đối lập ở nước ngoài mong muốn. Tổng thống Al-Assad vẫn sẽ là người đứng đầu nhà nước”.Phát biểu trên của ông al-Zohbi được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ John Kerry gặp gỡ người đồng cấp Saudi Arabia tại Riyadh ngày 4/11 nhằm làm giảm bớt những khác biệt giữa hai nước về vấn đề Syria.Trong khi đó cùng ngày 4/11, Liên hợp quốc (LHQ) thông báo số người Syria bị mất nhà cửa và cần đến viện trợ do cuộc nội chiến ở nước này đã tăng 30%.Phát biểu tại Hội đồng Bảo an, Phó Tổng Thư ký LHQ phụ trách các vấn đề nhân đạo Valerie Amos cho biết đến nay, 6,5 triệu người Syria đã rời bỏ nhà cửa và 9,3 triệu người cần viện trợ bên ngoài để duy trì cuộc sống.TN(Theo AFP)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.