Nga dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu xăng tạm thời

Nhật báo RBC đưa tin, Chính phủ Nga đã có quyết định cuối cùng về việc dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu xăng tạm thời, khi thị trưởng đã đảm bảo nguồn cung.
Chú thích ảnh
Một trạm xăng tại thị trấn Klimovsk, ngoại ô Moskva, Nga. Ảnh: AFP/TTXVN

Tờ báo đưa tin thêm, Bộ Năng lượng Nga đã xác nhận thông tin trên.

Nga đã cấm xuất khẩu xăng 6 tháng kể từ ngày 1/3, dù miễn trừ với một liên minh kinh tế do Nga đứng đầu và một số quốc gia có thỏa thuận liên chính phủ trực tiếp về cung cấp nhiên liệu đang có hiệu lực như Mông Cổ. 

Bộ Năng lượng Nga xác nhận lệnh cấm xuất khẩu xăng tạm thời sẽ được dỡ bỏ do tình trạng bão hòa của thị trường trong nước và việc hoàn tất công tác bảo dưỡng ngoài dự kiến tại các nhà máy lọc dầu. 

RBC dẫn nguồn tin thân cận cho biết quyết định trên sẽ được công bố vào đầu tuần. 

Theo Bộ Năng lượng Nga, các nhà máy lọc dầu và các kho chứa đã dự trữ xăng, cho phép đáp ứng đầy đủ nhu cầu của thị trường trong nước.

Tính đến ngày 15/5, lượng dự trữ đạt 2,1 triệu tấn xăng và 3,4 triệu tấn dầu diesel.

Lê Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.