Nga đề xuất cơ chế kiểm soát 'vùng đệm' dọc biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ

Ngày 24/2, Ngoại trưởng Sergei Lavrov cho biết lực lượng quân cảnh Nga có thể được triển khai tại “vùng đệm" an toàn sẽ được thiết lập dọc khu vực biên giới giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: AFP/TTXVN

Trả lời phỏng vấn truyền thông Việt Nam và Trung Quốc, ông Lavrov nêu rõ "vùng đệm" này được thiết lập trên cơ sở một thỏa thuận được Syria và Thổ Nhĩ Kỳ ký năm 1998, theo đó hai nước hợp tác ngăn chặn các nguy cơ khủng bố tại biên giới chung. Thỏa thuận này tạo khả năng để phía Thổ Nhĩ Kỳ hoạt động tại một số điểm nhất định trên biên giới bên phần lãnh thổ Syria.

Theo ông, hiện Syria và Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang thảo luận những chi tiết cuối cùng về hình thức của "vùng đệm" này và mọi quyết định cuối cùng sẽ phải tính tới lập trường của Damascus cũng như bảo đảm lợi ích lớn nhất cho Ankara.  

Ông Lavrov nêu rõ việc đề xuất triển khai lực lượng Nga tại vùng đệm này bởi Nga có kinh nghiệm trong việc kết hợp các thỏa thuận ngừng bắn, thực thi các biện pháp an toàn cũng như thành lập các vùng giảm căng thẳng, dưới sự kiểm soát của lực lượng quân cảnh Nga. Tuy nhiên, ông Lavrov nhấn mạnh không có hoạt động quân sự chung nào được nói tới.

Mặc dù vậy, đề nghị này dường như chưa làm hài lòng Thổ Nhĩ Kỳ, khi nước này muốn thành lập "vùng đệm an toàn", nhưng phải nằm dưới sự kiểm soát của Ankara và được phép triển khai các lực lượng riêng tại khu vực này. Trong khi đó, Nga khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ không có quyền thành lập một "vùng đệm an toàn" mà không tìm kiếm hoặc nhận được sự ủng hộ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Phương Hoa  (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.