Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo về khoảng trống quyền lực tại Syria

Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar cảnh báo giới chức Lầu Năm Góc về nguy cơ mở ra khoảng trống quyền lực tại Syria sau khi Mỹ rút quân khỏi nước này.
Chú thích ảnh
Đoàn xe quân sự Mỹ tại thành phố Manbij, miền bắc Syria. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trả lời hãng thông tấn nhà nước Anadolu ngày 23/2, ông Hulusi Akar cho biết trong cuộc gặp với quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan, ông đã khuyến cáo các đối tác Mỹ rằng không nên có bất kỳ khoảng trống quyền lực nào trong thời gian rút quân. 

Trước đó một ngày, một quan chức cấp cao Mỹ tuyên bố Washington sẽ để lại khoảng 400 binh sĩ Mỹ, chia ra đóng tại 2 khu vực của Syria, một quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là nhằm mở đường cho các đồng minh phương Tây tiếp tục duy trì quân đội tại Syria.

Hồi tháng 12/2018, Tổng thống Trump ra lệnh rút toàn bộ 2.000 binh sĩ Mỹ khỏi Syria sau khi tuyên bố đã đánh bại hoàn toàn tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tại đây. Quyết định đột ngột ngày vấp phải phản ứng gay gắt từ các đồng minh của Mỹ cũng như giới lập pháp tại Washington. Ngày 21/2 vừa qua, một quan chức Mỹ tiết lộ Tổng thống Trump sẽ giữ khoảng 200 binh lính Mỹ tiếp tục ở lại Syria và tham gia vào một nhiệm vụ chung với khoảng 800-1.500 binh sĩ từ các nước đồng minh châu Âu về thành lập và quan sát một "vùng an toàn" tại Đông Bắc Syria.

Cũng trong cuộc gặp đại diện Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ đã nhắc lại lời kêu gọi loại các tay súng thuộc Các Đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG), lực lượng được Mỹ hậu thuẫn, khỏi vùng an toàn. Chính quyền Ankara lâu nay vẫn coi YPG là một tổ chức khủng bố.

Minh Ngọc (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.