Nga công bố danh tính nhân chứng vụ MH17

Phát ngôn viên Ủy ban điều tra Nga đã công bố danh tính nhân chứng vụ rơi máy bay Boeing mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines tại miền Đông Ukraine.
Phát ngôn viên Ủy ban điều tra Nga, Vladimir Markin ngày 3/6 đã công bố danh tính nhân chứng vụ rơi máy bay Boeing mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines tại miền Đông Ukraine.
Nga công bố danh tính nhân chứng vụ MH17 ảnh 1

Danh tính nhân chứng vụ MH17. Ảnh: RT

Nhân chứng này có tên Evgeny Agapov, trước đó đã tự nguyện vượt biên giới Nga-Ukraine và đề nghị hợp tác với cơ quan điều tra. Hiện ông Agapov đang được nhà nước Nga bảo vệ. Tháng 7/2014, Agapov là thợ cơ khí thuộc đơn vị số A4465, Lữ đoàn máy bay chiến thuật số 1, Không quân Ukraine. Nhân chứng cho biết hôm 17/7/2014, ngày chiếc máy bay xấu số của Malaysia rơi, máy bay Su-25 (của Ukraine) do phi công Vladislav Voloshin lái đã xuất kích theo nhiệm vụ chiến đấu. Theo ông Agapov, máy bay này đã quay trở về sân bay mà không còn đạn được. Nó đã "không ở đúng thời điểm cũng như vị trí". Hôm 2/6, công ty Almaz-Antey - nhà chế tạo hệ thống tên lửa Buk của Nga, đã công bố báo cáo nói rằng chiếc Boeing bị trúng tên lửa 9M38M1 bắn đi từ hệ thống phòng không Buk-M1. Almaz-Antey không khẳng định quả tên lửa 9M38M1 của ai, song cho biết Lực lượng vũ trang Ukraine sở hữu 991 quả tên lửa loại này (từ năm 2005). Trước đó Bộ Quốc phòng Nga đã công bố những bức ảnh cho thấy vào ngày máy bay MH17 rơi đã ghi nhận việc gia tăng hoạt động của lực lượng phòng không Ukraine, cũng như vị trí 2 tổ hợp phòng không Buk của Ukraine ở phía nam làng Zaroschinskoe, cách thành phố Donestk khoảng 50km về phía nam. Điều này cho thấy MH17 đã nằm trong tầm bắn của các tên lửa này.
TN

Dành cho bạn

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Bộ Năng lượng Mỹ ngày 23/10 thông báo đã cấp phép trao đổi khẩn cấp tối đa 400.000 thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), nhằm giải quyết sự cố gián đoạn nguồn cung ảnh hưởng đến nhà máy lọc dầu Lake Charles của Tập đoàn Phillips 66 tại bang Louisiana.

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, quân đội Israel ngày 23/10 đã phá dỡ hàng loạt công trình của người Palestine gần thành phố Hebron, thuộc khu Bờ Tây, nhằm đáp trả vụ nổ súng xảy ra cùng ngày khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng.