Nga có thể triệu tập họp HĐBA LHQ về hoạt động của liên quân tại Afghanistan

Đặc phái viên của Tổng thống Nga về Afghanistan, ông Zamir Kabulov, cho biết Nga có thể triệu tập cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) trong thời gian tới để nghe liên minh phương Tây do Mỹ dẫn đầu báo cáo về các hoạt động của họ tại Afghanistan.
Chú thích ảnh
Một cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ ở New York, Mỹ. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin Sputnik của Nga, ông Kabulov nói: “Chúng tôi không loại trừ khả năng yêu cầu triệu tập một cuộc họp của HĐBA LHQ trong tương lai gần... Trong thời gian ở Afghanistan, chúng tôi chưa nghe được báo cáo nào có ý nghĩa và toàn diện về việc thực hiện các nhiệm vụ của HĐBA LHQ đối với Lực lượng Hỗ trợ An ninh Quốc tế và Phái bộ Hỗ trợ Kiên quyết”.

Ông Kabulov cũng cho biết Nga không loại trừ khả năng HĐBA LHQ có thể điều chỉnh các lệnh trừng phạt nhằm vào Taliban song tin rằng chưa cần vội vàng, và lập trường của Moskva sẽ phụ thuộc vào các hành động tiếp theo của Taliban.

Theo ông Kabulov, lập trường của Nga về Taliban sẽ phụ thuộc vào “các chính sách thiết thực của chính quyền Taliban và việc thực hiện các cam kết để thành lập một cấu trúc quyền lực bao trùm, đại diện cho lợi ích của các lực lượng chính trị và dân tộc chủ chốt của đất nước (Afghanistan), đồng thời chống lại... khủng bố và ma túy”.

Ông Kabulov cũng khẳng định Nga hiện chưa có ý định đề xuất khả năng dỡ bỏ các lệnh trừng phạt Taliban.

Thúc Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng thống Trump bổ nhiệm tân Thư ký Báo chí Nhà Trắng

Tổng thống Trump bổ nhiệm tân Thư ký Báo chí Nhà Trắng

Ngày 9/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức bổ nhiệm bà Katie Zacharia, một nhà bình luận chính trị bảo thủ và chuyên gia truyền thông, giữ chức Thư ký Báo chí Nhà Trắng, thay thế người tiền nhiệm Karoline Leavitt.

Phó Tổng thống Palestine Hussein Al Sheikh. Ảnh: WAFA/TTXVN

Bầu cử lập pháp Palestine có nguy cơ bị hoãn do tình hình xấu đi

Chính quyền Palestine dự kiến lùi cuộc bầu cử lập pháp dự kiến diễn ra ngày 28/11 do tình hình an ninh, chính trị và kinh tế tại các vùng lãnh thổ Palestine tiếp tục xấu đi, trong khi những cam kết quốc tế nhằm cải thiện điều kiện tổ chức bầu cử chưa được thực hiện.