Nga chuyển hướng xuất khẩu dầu sang các thị trường mới

Theo báo Kommersant (Nga) ngày 18/7, xuất khẩu dầu diesel của Nga đã tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái trong nửa đầu năm 2023, bất chấp lệnh cấm vận và áp giá trần của EU. 
Chú thích ảnh
Nga đẩy mạnh xuất khẩu dầu sang châu Á và Nam Mỹ. Ảnh: TASS

Thổ Nhĩ Kỳ là nhà nhập khẩu lớn nhất, tiếp theo là Saudi Arabia và Brazil - những người mua lớn thứ hai trong nửa đầu tháng 7 này. Nga cũng đã tích cực xuất khẩu nhiên liệu trên sang châu Phi, chiếm hơn 20% xuất khẩu của Moskva. Các nhà phân tích cho rằng những nhà sản xuất dầu mỏ của Nga được hưởng lợi nhiều hơn từ xuất khẩu dầu diesel so với xuất khẩu dầu thô, bất chấp việc giảm giá.

Cho đến nay, hầu hết các nước châu Âu đã ngừng mua nhiên liệu của Nga kể từ tháng 2 vừa qua, sau khi EU và G7 đưa ra mức giá trần và áp đặt lệnh cấm đối với các sản phẩm xăng dầu của Nga. Do đó, Nga buộc phải chuyển hướng phần lớn xuất khẩu nhiên liệu của mình sang các thị trường thay thế. Trong khi Pháp, Đức, Anh, Hà Lan, Bỉ và Ba Lan là những nhà nhập khẩu dầu diesel lớn nhất của Nga trong nửa đầu năm 2022, thì điều này đã thay đổi kể từ năm 2023. 

Ví dụ, Thổ Nhĩ Kỳ là khách hàng mua dầu diesel lớn nhất của Nga, tăng thị phần trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 6/2023 lên 30% so với mức 8% trong cùng kỳ năm ngoái. Saudi Arabia và Brazil hiện chiếm 11% kim ngạch xuất khẩu, tiếp theo là Maroc, Tunisia, Ai Cập, Libya, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất và Ghana.

Viktor Katona tại công ty theo dõi dầu mỏ Kpler cho biết, thị trường dầu diesel của Nga đã thay đổi và Nga phải tìm thị trường mới, chẳng hạn như ở Thổ Nhĩ Kỳ và Brazil, sau khi phương Tây áp trần giá dầu của Moskva.

Về phần mình, chuyên gia nhiên liệu Mikhail Turukalov cho rằng xuất khẩu dầu diesel của Nga đã tăng kể từ tháng 6 trong bối cảnh chi phí vận chuyển hàng hóa và giảm giá cho các sản phẩm của Nga khiến xuất khẩu trở nên hấp dẫn hơn. Ông lưu ý dầu diesel trở nên đắt đỏ hơn ở nước ngoài và đồng rúp suy yếu cũng hỗ trợ xuất khẩu dầu diesel của Nga.

Công Thuận/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.