Nga chỉ trích NATO khơi mào 'Chiến tranh Lạnh'

Nga cáo buộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) có biểu hiện khơi mào "Chiến tranh Lạnh" khi quyết định tạm ngừng hợp tác quân sự và dân sự với Nga để phản đối vấn đề Crimea (Crưm).

Ngày 2/4, Nga cáo buộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) có biểu hiện khơi mào "Chiến tranh Lạnh" khi quyết định tạm ngừng hợp tác quân sự và dân sự với Nga để phản đối vấn đề Crimea (Crưm).

Trên trang mạng xã hội Twitter, phái viên Nga tại NATO Alexander Grushko cho rằng những dấu hiệu cơ bản của một cuộc Chiến tranh Lạnh đã "thức giấc" trong NATO. Ông Grushko đưa ra tuyên bố trên sau khi Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen ngày 1/4 tuyên bố liên minh này ngừng toàn bộ hợp tác dân sự và quân sự với Nga do vấn đề Crimea.

Nga chỉ trích NATO khơi mào 'Chiến tranh Lạnh' ảnh 1

Toàn cảnh hội nghị Ngoại trưởng NATO tại Brussels ngày 1/4 với nội dung chính là bàn về vấn đề Ukraine. Ảnh: AFP-TTXVN

Cũng trong ngày 2/4, Nga cho biết sẽ đưa ra các biện pháp đáp trả nhằm vào các nhà ngoại giao Mỹ sau khi ngân hàng JP Morgan Chase của Mỹ phong tỏa giao dịch tài chính của Đại sứ Nga tại Kazakhstan.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich cho biết Moskva coi quyết định trên của ngân hàng JP Morgan Chase là "vô lý, phi pháp và không thể chấp nhận được" vì được thực hiện mục đích trừng phạt của chính phủ Mỹ. Theo ông, Washington cần hiểu rằng mọi hành động thù địch nhằm vào các nhà ngoại giao Nga không chỉ vi phạm luật pháp quốc tế, mà còn khơi mào các biện pháp trả đũa ảnh hưởng tới hoạt động của Đại sứ quán và Lãnh sự quán Mỹ tại Nga.

Trước đó, ngày 1/4, ngân hàng JP Morgan Chase đã chặn khoản thanh toán của Đại sứ quán Nga tại Kazakhstan trả cho công ty bảo hiểm Sogaz. Đây là công ty có phần vốn sở hữu của Abros, chi nhánh của ngân hàng Rossiya có tên trong danh sách các công ty và cá nhân Nga bị Mỹ trừng phạt vì vấn đề Crimea.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.