Nga hủy 4 hiệp định về Hạm đội Biển Đen với Ukraine

Bộ phận báo chí Điện Kremlin ngày 2/4 cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký phê chuẩn đạo luật hủy bỏ 4 hiệp định với Ukraine liên quan đến Hạm đội Biển Đen của Nga.

Bộ phận báo chí Điện Kremlin ngày 2/4 cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký phê chuẩn đạo luật hủy bỏ 4 hiệp định với Ukraine liên quan đến Hạm đội Biển Đen của Nga. Trên trang web chính thức của mình, Điện Kremlin nhấn mạnh: "Đạo luật liên bang này có hiệu lực kể từ ngày được chính thức ban hành".


Nga và Ukraine ký 3 hiệp định năm 1997, quy định quy chế và điều kiện triển khai Hạm đội Biển Đen của Nga ở thành phố cảng Sevastopol thuộc Crimea. Năm 2010, hai nước ký thêm một thỏa thuận, theo đó Moskva bán khí đốt với giá ưu đãi cho Ukraine để đổi lấy việc Kiev cho Nga thuê căn cứ này thêm 25 năm nữa.


Dự luật hủy bỏ các văn kiện trên đã được Duma Quốc gia (Hạ viện) và Thượng viện Nga lần lượt thông qua trong các ngày 31/3 và 1/4. Theo Hạ viện Nga, quy chế của Hạm đội Biển Đen nay sẽ chịu sự quản lý của luật pháp Nga bởi căn cứ hải quân Sevastopol đã trở thành lãnh thổ của Nga.

T.N

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.