Kế hoạch an ninh của NATO nhằm đối phó Nga

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)sẽ hướng tới việc tăng cường hợp tác với các quốc gia thuộc không gian hậu Xô Viết cũng như trợ giúp quân sự đối với Ukraine sau quyết định của Moskva sáp nhập Crimea.
Ngoại trưởng các nước thành viên khối Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã tụ họp ở Brusells, Bỉ, trong 2 ngày (1-2/4), với nghị sự trọng tâm là an ninh của EU gắn với cuộc khủng hoảng ở Ukraine hiện nay. Theo đó, NATO sẽ hướng tới việc tăng cường hợp tác với các quốc gia thuộc không gian hậu Xô Viết cũng như trợ giúp quân sự đối với Ukraine sau quyết định của Moskva sáp nhập Crimea.
Một ủy ban của NATO đã đệ trình một dự thảo kế hoạch có tên gọi “Thúc đẩy ổn định ở Nam Âu trong bối cảnh hiện tại”. Theo thông tin mà tờ Der Spiegel (Đức) có được, báo cáo 7 trang này tập trung vào việc tăng cường hợp tác quân sự với  Armenia, Azerbaijan, và Moldova; tăng khả năng phối phối hợp của các nước này với NATO, cũng như sự tham gia của họ vào các chiến dịch “phòng thủ thông minh” của tổ chức an ninh này. Ý tưởng khác nữa là thiết lập một văn phòng liên lạc của NATO ở Moldova, huấn luyện quân sự cho Armenia cùng với các dự án ở Azerbaijan hướng đến việc bảo vệ nguồn lợi dầu lửa, khí đốt ở biển Caspi. Đây đều là những nước giáp với Nga, được cho là thuộc vùng ảnh hưởng của Moskva.
Kế hoạch an ninh của NATO nhằm đối phó Nga ảnh 1

Cuộc họp của Ngoại trưởng các nước thành viên NATO ở Brusells hôm 1/4. Ảnh: Reuters

NATO và các nước thành viên mới của tổ chức này như Ba Lan, các nước Balitic gồm Estonia, Latvia và Litva, đều bày tỏ sự lo ngại trước cách chính sách gần đây của Moskva. Để trấn an đồng minh, Mỹ và NATO đã tăng cường việc tuần tra bay trên bầu trời Baltic, cũng như điều thêm máy bay chiến đấu tới Ba Lan. Tại hội nghị lần này, Ngoại trưởng các nước NATO đã thảo luận cách thức đóng góp đối phó với trạng thái đe dọa, với việc Anh, Đan Mạch, Đức đề xuất đóng góp nguồn lực không quân. Thủ tướng Anh David Cameroon từng nói rằng: “Chúng ta phải làm mọi điều để trấn an bạn bè và đồng nghiệp ở Estonia, Latvia, Litva và Ba Lan rằng chúng ta thực sự tin tưởng vào tư cách thành viên NATO của họ, cũng như lời bảo đảm chúng ta đã đưa ra”. Huấn luyện quân đội Ukraine và đóng băng hợp tác quân sự với Moskva cũng là một trọng tâm trong nghị trình thảo luận. Hãng tin Itar-Tass dẫn phát biểu của quyền Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine sau phiên họp Hội đồng Ukraine - NATO hôm 1/4 quyền cho biết: Hai bên đã thảo luận về khả năng NATO gửi các nhóm cố vấn lưu động đến Ukraine để giúp huấn luyện quân sự. Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen không loại trừ khả năng này, nhưng khẳng định sẽ không có chuyện NATO này điều quân đến Ukraine. Cùng trong hai ngày 1-2/4, NATO tổ chức cuộc tập trận không quân mang tên "Frisian Flag" tại Litva, với sự tham gia của các nước Mỹ, Đức, Latvia và Thụy Điển (đối tác của NATO), huy động khoảng 50 máy bay, bao gồm máy bay chiến đấu F-15, tiếp dầu KC-135 của Mỹ, máy bay trinh sát cảnh báo sớm của Đức. Quốc hội Ukraine đã thông qua quyết định sẽ tiến hành một loạt các cuộc tập trận chung với các nước thành viên NATO.HT (Guardian, Itar-Tass)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.