NATO tăng cường phòng thủ do khủng hoảng Ukraine

Hội đồng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã quyết định tăng cường khả năng phòng thủ của các nước thành viên trong bối cảnh khủng hoảng tại Ukraine.

Ngày 1/4, Hội đồng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã quyết định tăng cường khả năng phòng thủ của các nước thành viên trong bối cảnh khủng hoảng tại Ukraine.

Phát biểu sau ngày họp đầu tiên của Hội nghị ngoại trưởng 28 nước thành viên NATO tại Brussels, Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen tuyên bố NATO luôn theo đuổi mục tiêu bảo đảm khả năng phòng thủ của các nước thành viên và trong bối cảnh khủng hoảng chính trị chưa có lối thoát hiện nay tại Ukraine; đồng thời chỉ thị chỉ huy các lực lượng NATO tăng cường khả năng phòng thủ của khối, cụ thể là tăng cường và đổi mới việc lập kế hoạch quân sự, tiến hành tập trận và triển khai thêm quân.

NATO tăng cường phòng thủ do khủng hoảng Ukraine ảnh 1

Tổng thư ký Anders Fogh Rasmussen phát biểu trong buổi họp báo trước thềm hội nghị Ngoại trưởng NATO tại Brussels ngày 1/4. Ảnh: AFP-TTXVN

Tổng thư ký NATO cũng xác nhận khối này đã tăng các hoạt động quân sự tại biên giới phía Đông như Romania, Ba Lan, các nước vùng Baltic. Ngoài ra nguồn tin ngoại giao của hãng ITAR-TASS cho biết NATO cũng vừa đề nghị Romania cho phép tăng gấp rưỡi số binh lính Mỹ lên 1.500 người tại căn cứ không quân tại thành phố Constanza gần Biển Đen.

Liên quan đến tình hình hợp tác Ukraine-NATO trước đề nghị hỗ trợ quân sự của Kiev, ông Rasmussen tuyên bố NATO sẽ không cung cấp vũ khí cho Ukraine, song để ngỏ khả năng Ukraine có thể đề nghị một nước thành viên NATO hỗ trợ.

Trước những động thái gây sức ép của phương Tây, Nga tuyên bố sẽ hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Belarus trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng. Phát biểu tại cuộc hội kiến với Tổng thống Belarus Aelksander Lukashenko ngày 1/4 tại Minsk, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin tuyên bố Moskva quan tâm đến việc đảm bảo hoạt động ổn định của các khu liên hợp công nghiệp quốc phòng Belarus và khả năng tham gia của các khu liên hợp này vào hoạt động sản xuất của các khu liên hợp tương tự của Nga phòng trường hợp có gián đoạn trong hợp tác quân sự Nga-Ukraine và Nga-phương Tây.

Về phần mình Tổng thống Lukashenko khẳng định Belarus luôn ủng hộ Nga và hành động xuất phát từ lợi ích quốc gia và liên minh chiến lược với Nga. Ông cũng đánh giá tiềm năng hợp tác quân sự giữa Nga và Belarus là rất lớn và đối bên cùng có lợi.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.