Nga chỉ trích Mỹ thông tin sai lệch về mục tiêu không kích tại Syria

Ngày 30/10, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov tuyên bố rằng những thông tin mà Mỹ đưa ra về việc các cuộc không kích của Nga tại Syria không nhằm vào mục tiêu tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng là hoàn toàn sai lệch.
Nga chỉ trích Mỹ thông tin sai lệch về mục tiêu không kích tại Syria ảnh 1

Không quân Nga không kích trúng mục tiêu IS tại tỉnh Idlib, Syria. Ảnh: AFP/TTXVN

Tướng Konashenkov bác bỏ những tuyên bố của người phát ngôn Đại sứ quán Mỹ tại Nga Will Stevens cho rằng có tới 80% các vụ không kích của Nga không trúng các mục tiêu của IS tại Syria, mà nhằm vào phe đối lập, kể cả lực lượng mà phương Tây gọi là "ôn hòa" ở Syria. Ông Konashenkov cho biết Nga muốn nhận được lời giải thích từ ông Stevens về các phát biểu đó hoặc giải thích vì sao có thể gọi IS hay các tổ chức khủng bố như "Jabhat Al-Nusra" hay "Jaish Al-Fatah" là "lực lượng đối lập ôn hòa". Ông Konashenkov phê phán việc một nhà ngoại giao Mỹ ở Moskva lại đưa ra những phát biểu nhân danh Bộ ngoại giao Mỹ dựa trên những thông tin sai lệch.Từ ngày 30/9, Nga bắt đầu tiến hành các cuộc không kích nhằm vào IS tại Syria theo đề nghị của Tổng thống nước này Bashar Al-Assad. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định mục tiêu của họ tại Syria chỉ là các cơ sở của khủng bố và các vũ khí có độ chính xác cao gần như tuyệt đối đã giúp Không quân Nga thực hiện nhiệm vụ này, phá hủy đáng kể cơ sở hạ tầng cũng như các căn cứ, xưởng sản xuất vũ khí, trại huấn luyện của IS, cũng như các tổ chức khủng bố nêu trên mà không gây thương vong cho dân thường.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.