Phản ứng của Nga về sử dụng sức mạnh quân sự ở Syria

Nga tuyên bố không quốc gia nào có thể sử dụng sức mạnh quân sự ở Syria mà không có sự đảm bảo trước tiên bằng thỏa thuận với Chính phủ Syria.
Phản ứng của Nga về sử dụng sức mạnh quân sự ở Syria ảnh 1

Binh sĩ Syria làm nhiệm vụ trong một chiến dịch ở miền tây nước ngày ngày 8/10. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng thông tấn TASS đưa tin Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 30/10 tuyên bố không quốc gia nào có thể sử dụng sức mạnh quân sự ở Syria mà không có sự đảm bảo trước tiên bằng thỏa thuận với Chính phủ Syria.

TASS dẫn phát biểu của ông Ryabkov khi trả lời câu hỏi về khả năng Mỹ phát động một chiến dịch trên bộ ở Syria, nêu rõ: “Vấn đề sử dụng sức mạnh quân sự dưới bất kỳ hình thức nào mà không có thỏa thuận với Damascus là không thể chấp nhận được đối với chúng tôi”.

Trước đó, theo tờ "Wall Street Journal", Chính phủ Mỹ đang cân nhắc triển khai một lực lượng bộ binh hạn chế ở Syria để cùng tham chiến với lực lượng dân quân người Kurd hoặc các chiến binh đối lập ôn hòa Syria.

Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cũng đã tuyên bố rằng Mỹ sẵn sàng tấn công trên bộ và tăng cường chiến dịch chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS).

TN (Reuters)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.