Nga cáo buộc Mỹ kích động đảo chính tại Venezuela

Ngày 26/1, Đại sứ Nga tại LHQ Vassily Nebenzia cáo buộc Mỹ đang tìm cách gây ra một cuộc đảo chính tại Venezuela.
Chú thích ảnh
Đại sứ Nga tại LHQ Vassily Nebenzia phát biểu trong cuộc họp của Hội đồng bảo an LHQ ở New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ), Đại sứ Nebenzia cho rằng những hành động của Mỹ liên quan tình hình Venezuela là rất đáng hổ thẹn và vi phạm mọi quy định của luật pháp quốc tế.

Trong khi đó, cùng ngày 26/1, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã yêu cầu Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phải bảo vệ các nhà ngoại giao Mỹ, chỉ vài giờ trước thời hạn trục xuất do nhà lãnh đạo này ban hành.

Phát biểu trong một phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Ngoại trưởng Pompeo nhấn mạnh rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump và bản thân ông muốn các nhà ngoại giao Mỹ sẽ tiếp tục được bảo vệ theo như quy định của Công ước Vienna.

Theo thống kê của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền LHQ (OHCHR), đến nay đã có ít nhất 20 người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình tại Venezuela.

Tiến Trung (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.