Nga cảnh báo nguy cơ IS và ‘caliphate 2.0’ hồi sinh 

Điện Kremlin đánh giá mối đe dọa khủng bố từ các khu vực bất ổn như Trung Đông, Afghanistan và châu Phi vẫn là nguy cơ lớn đối với an ninh của Nga. 
Chú thích ảnh
Một tay súng IS tại Raqqa, Syria năm 2014. Ảnh: AFP

Phát biểu với hãng thông tấn RIA Novosti ngày 29/12, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Oleg Syromolotov cho biết tình hình chống khủng bố vẫn rất căng thẳng.

Tại Syria và Iraq, cuộc chiến chống khủng bố còn gặp khó khăn bởi các nhóm cực đoan đang chiếm giữ vùng giảm leo thang Idlib cùng với sự hiện diện của các phần tử Nhà nước Hồi giáo (IS) và Al-Qaeda.  

Quan chức này nói thêm rằng tại châu Phi, đặc biệt ở vùng Sahara-Sahel, Bộ Ngoại giao Nga cơ bản quan sát thấy sự tồn tại của các điều kiện tiên quyết để nhà nước “caliphate 2.0” hồi sinh ở đó. 

Thứ trưởng Syromolotov khẳng định Moskva đang theo dõi chặt chẽ tình hình ở Afghanistan, nơi có nhiều mối đe dọa khủng bố từ IS và những phần tử ủng hộ Al-Qaeda chuyển đến định cư sau khi Kabul rơi vào tay Taliban hồi tháng 8. Ông cảnh báo điều này gây rủi ro an ninh cho Nga và các quốc gia Trung Á. ISIS, Al-Qaeda và Taliban đều bị Moskva coi là các tổ chức khủng bố.

Trước đó, hồi tháng 7, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố Chiến dịch quân sự mang tên Barkhane do Pháp dẫn đầu chống các phần tử Hồi giáo cực đoan tại Mali sẽ kết thúc vào đầu năm 2022. 

Đáp lại, Thủ tướng Mali Choguel Kokalla Maiga cáo buộc Paris đã bỏ rơi quốc gia châu Phi này nhằm phản đối việc Bamako có ý định thuê lính đánh thuê từ tập đoàn Wagner của Nga. 

Thông tin về việc Mali liên hệ với lính đánh thuê Nga - từng sự tham gia chống khủng bố ở Syria và châu Phi - đã bị một số quốc gia châu Âu phản đối mạnh mẽ. Bộ trưởng Ngoại giao Sergey Lavrov tiết lộ rằng nhà ngoại giao hàng đầu của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell đã cảnh báo ông nên tránh xa châu Phi và gọi lục địa này là “địa bàn của châu Âu”.

Quan chức Nga nhấn mạnh điều quan trọng là Moskva và châu Âu phải nỗ lực giúp đỡ khu vực Sahel, thay vì tranh giành ảnh hưởng tại đây. 

Xuân Chi/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 11/3/2019. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

50% người Anh ủng hộ quay lại EU

Khảo sát quy mô lớn cho thấy 49% người Anh ủng hộ tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong khi việc Công đảng cam kết thúc đẩy tiến trình này có thể giúp tăng tỷ lệ phiếu của đảng trong bầu cử.

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Tình hình tại Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, tiếp tục chịu sức ép lớn sau làn sóng người di cư vượt biên giới từ Maroc hồi cuối tháng 7. Cơ quan y tế Ceuta đã phải đưa ra cảnh báo nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng tại bãi biển Trampolín khi kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ vi khuẩn đường ruột enterococci và Escherichia coli rất cao trong nước biển, vượt các giới hạn quy định đối với nước ven biển.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

Liên minh châu Âu (EU) ngày 3/10 thông báo đã giải ngân 2,9 tỷ euro cho Ukraine nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế, các khoản chi ngân sách ưu tiên, phục hồi và hiện đại hóa đất nước, cũng như thúc đẩy chương trình cải cách để đáp ứng các tiêu chuẩn gia nhập EU.