Người đàn ông Ấn Độ trèo lên cây để trốn tiêm vaccine COVID-19

Mới đây, một người đàn ông sống tại vùng Puducherry (Ấn Độ) đã trèo lên cây để trốn tiêm vaccine COVID-19.

Theo đài Sputnik (Nga), sự việc dở khóc dở cười này xảy ra vào hôm 28/12, khi các nhân viên y tế đến làng Konerikuppam, Puducherry, để tiêm vaccine COVID-19 cho người dân. Là một phần trong nỗ lực đạt tỉ lệ 100% người dân được tiêm phòng, các nhân viên y tế đã đi từng nhà để tiêm chủng cho mọi người.

Tuy nhiên, khi họ đến gần nhà ông Muthuvel, người đàn ông 40 tuổi này đã trèo lên cây và nhất định không chịu xuống.

Trong một đoạn video được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, Muthuvel đang ngồi trên cây. Ban đầu, các nhân viên y tế đã thuyết phục người này xuống. Một số y tá và hàng xóm của Muthuvel thậm chí còn giải thích cho anh về tầm quan trọng của việc tiêm phòng trong cuộc chiến chống lại COVID-19. Tuy nhiên, người đàn ông vẫn không nhúc nhích. Không còn lựa chọn nào để thuyết phục anh, các nhân viên y tế cuối cùng đã bỏ đi. Kết quả là Muthuvel đã không được tiêm phòng.

Video: Người đàn ông Ấn Độ trèo lên cây để trốn tiêm vaccine COVID-19 (Nguồn: Oneindia News):

Giới chức Ấn Độ đã phải vất vả thuyết phục người dân do dự tiêm vaccine COVID-19 trong một thời gian dài. Nhưng bất chấp hai làn sóng dịch bệnh tàn khốc trước đó người và số ca nhiễm Omicron ngày càng tăng, dường như như một số người Ấn Độ vẫn sợ tiêm chủng.

Ấn Độ đã tiêm 1,43 tỷ liều vaccine cho người dân, 580 triệu người trong số đó đã được tiêm chủng đầy đủ. Chính phủ liên bang cũng đã phê duyệt liều tăng cường cho nhân viên y tế, nhân viên tuyến đầu cũng như cho những người trên 60 tuổi. 

Hải Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Hoạt động của khu vực tư nhân tại Eurozone tăng trưởng chậm nhất trong 4 tháng vào tháng 10/2026, do chi phí gia tăng dưới tác động của giá năng lượng và hoạt động kinh doanh tại Pháp thu hẹp trong bối cảnh nước này đối mặt với nhiều sức ép về chính trị và tài chính.