Điện Kremlin chỉ rõ vấn đề ‘sinh tử’ đối với Nga 

Điện Kremlin cảnh báo việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) mở rộng quy mô kết nạp thêm các quốc gia thành viên từng thuộc Liên Xô trước đây là vấn đề “sinh tử” đối với Nga.
Chú thích ảnh
Trụ sở Liên minh NATO ở Brussels, Bỉ. Ảnh: Reuters 

Theo đài RT (Nga), ngày 26/12, phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã nhắc lại lập trường của Moskva về việc NATO mở rộng quy mô về phía đông. Ông Peskov cho rằng việc các quốc gia thuộc Liên Xô trước đây gia nhập liên minh quân sự này hoàn toàn là điều không thể chấp nhận được đối với Nga.

“Việc NATO mở rộng số lượng thành viên cho phép các quốc gia như Ukraine, hay những nước từng thuộc Liên Xô tham gia thực sự là một vấn đề sống còn đối với chúng tôi”, ông Peskov nhấn mạnh.
Tuy nhiên, phát ngôn viên Peskov bày tỏ hy vọng rằng vụ thử tên lửa siêu vượt âm gần đây của Nga sẽ góp phần giúp ích cho những đề xuất của Moskva về một cơ cấu an ninh mới, toàn diện hơn ở châu Âu “có sức thuyết phục” hơn đối với phương Tây.  

Vào đầu tháng này, Tổng thống Vladimir Putin cũng đã đề xuất một thỏa thuận đảm bảo an ninh toàn diện giữa Nga và phương Tây. Đề xuất này đã được soạn thảo thành 2 bản dự thảo, một bản được gửi cho Mỹ và một bản cho toàn khối NATO. Theo đó, Nga đề xuất ký một thỏa thuận để ngăn NATO mở rộng về phía đông. 

Nga khẳng định thỏa thuận trên phải được đưa ra dưới dạng văn bản, có tính ràng buộc pháp lý. Ông Peskov nói: “Trong hơn hai thập kỷ qua, chúng tôi đã liên tục bị lừa dối, và kết quả của sự lừa dối này là chúng tôi đã rơi vào tình huống an ninh của chúng tôi đang bị đe dọa”.

Nếu đề xuất đảm bảo an ninh bị phương Tây phớt lờ, Nga sẽ đáp trả bằng những phản ứng “quân sự và kỹ thuật” đối với sự mở rộng của NATO. Hôm 24/12, Nga đã tiến hành thành công vụ thử tên lửa siêu vượt âm Zircon mới trên biển. Ông Peskov khẳng định vụ phóng tên lửa này được coi là một thông điệp gửi phương Tây, bày tỏ hy vọng rằng vụ phóng sẽ giúp những lời kêu gọi của Nga về một thỏa thuận an ninh toàn diện trở nên “thuyết phục hơn”.

“Hy vọng rằng theo cách này, các công hàm ngoại giao sẽ trở nên thuyết phục hơn”, ông Peskov nói.

Về phần mình, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói rằng khối này đang duy trì một “chính sách mở cửa”, có nghĩa là Ukraine và các quốc gia khác đều được tự do gia nhập khối nếu họ đáp ứng các tiêu chí nhất định.

Bất chấp những căng thẳng xung quanh Ukraine, Nga và NATO đều bày tỏ mong muốn sẵn sàng tiếp tục đối thoại. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết hai bên đang làm việc để thiết lập một cuộc gặp giữa Hội đồng Nga và NATO. Hãng thông tấn Deutsche Presse-Agentur của Đức hôm 26/12 cũng đưa tin rằng ông Stoltenberg muốn cuộc gặp diễn ra vào ngày 12/1/2022.

Hải Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Quan hệ Việt - Pháp bước vào giai đoạn ‘tăng tốc lịch sử’

Quan hệ Việt - Pháp bước vào giai đoạn ‘tăng tốc lịch sử’

Theo Giáo sư lịch sử đương đại Pierre Journoud tại Đại học Montpellier Paul-Valéry, quan hệ Việt Nam - Pháp đang chứng kiến một sự “tăng tốc của lịch sử”, với nhịp độ trao đổi cấp cao chưa từng có và sự tin cậy ngày càng rõ nét giữa lãnh đạo hai nước.

VietFest 2026: Kết nối thế hệ trẻ với văn hóa Việt tại CH Séc

VietFest 2026: Kết nối thế hệ trẻ với văn hóa Việt tại CH Séc

Ngày 12/9, tại Trung tâm Thương mại Sapa ở thủ đô Praha, Lễ hội VietFest 2026 với chủ đề “Làng cổ tích & Trung thu” đã khai mạc, mở đầu chuỗi hoạt động diễn ra trong hai ngày 12 và 13/9, thu hút đông đảo gia đình và trẻ em người Việt tại Cộng hòa Séc.

Kênh đào 11 tỷ USD giúp Trung Quốc tăng kết nối với Đông Nam Á

Kênh đào 11 tỷ USD giúp Trung Quốc tăng kết nối với Đông Nam Á

Sau bốn năm xây dựng, kênh đào Pinglu (Bình Lục) tại Quảng Tây chuẩn bị vận hành, mở tuyến đường thủy mới ra Vịnh Bắc Bộ, rút ngắn hành trình vận chuyển hàng hóa và được kỳ vọng thúc đẩy kết nối kinh tế giữa miền Nam Trung Quốc với Đông Nam Á (ASEAN).