Nga bắt đầu dùng đồng tiền quốc gia thứ ba được ngân hàng trung ương bảo đảm

Ngày 1/9, các ngân hàng và nhà bán lẻ lớn ở Liên bang Nga bắt đầu xử lý thanh toán và chuyển tiền bằng đồng ruble kỹ thuật số khi Moskva tìm cách giảm sự phụ thuộc vào các bên trung gian.

Hôm nay (1/9), Liên bang Nga bắt đầu triển khai đồng ruble kỹ thuật số, cho phép các ngân hàng và nhà bán lẻ lớn trong nước xử lý các giao dịch thanh toán và chuyển tiền bằng hình thức mới của đồng tiền quốc gia này.

Các cá nhân sẽ có thể mở tài khoản ruble kỹ thuật số thông qua ứng dụng di động của các ngân hàng tham gia hệ thống và chuyển tối đa 300.000 ruble (gần 3.500 USD) mỗi tháng từ tài khoản ngân hàng thông thường của mình sang ruble kỹ thuật số. Các doanh nghiệp sẽ không phải chịu mức giới hạn tương tự.

Đồng ruble kỹ thuật số sẽ trở thành hình thức thứ ba của đồng tiền quốc gia của Liên bang Nga, bên cạnh tiền mặt và tiền được giữ trong các tài khoản ngân hàng, đồng thời có giá trị ngang bằng với các hình thức khác của đồng ruble.

Không giống tiền mã hóa, đồng ruble kỹ thuật số được Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga phát hành và bảo đảm.

Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga cũng đang nỗ lực tích hợp đồng ruble kỹ thuật số với các hệ thống tiền kỹ thuật số do các ngân hàng trung ương khác vận hành, nhằm giảm sự phụ thuộc vào các bên trung gian, giảm chi phí giao dịch và hạn chế những rủi ro liên quan đến các biện pháp trừng phạt trong thanh toán quốc tế.

Liên minh châu Âu (EU) đã cấm các giao dịch liên quan đến đồng ruble kỹ thuật số trong khuôn khổ gói trừng phạt thứ 20 được thông qua ngày 23/4.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.