Nga bác bỏ tổn thất của các máy bay ném bom sau chiến dịch 'Mạng nhện' của Ukraine

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov khẳng định các máy bay bị hư hại trong cuộc tấn công của Ukraine ngày 1/6 sẽ được sửa chữa, bác bỏ thông tin cho rằng các khí tài này đã bị phá huỷ hoàn toàn.
Chú thích ảnh
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov. Ảnh: TASS

“Như Bộ Quốc phòng đã thông báo, các máy bay này không bị phá huỷ mà chỉ bị hư hại. Chúng sẽ được sửa chữa”, ông Ryabkov trả lời phỏng vấn hãng thông tấn TASS khi được hỏi về khả năng vụ tấn công ảnh hưởng đến cán cân chiến lược. “Vì vậy, hãy tự rút ra kết luận. Hơn nữa, những khí tài được đề cập chưa chắc thuộc phạm vi điều chỉnh của các thỏa thuận hiện hành. Riêng với Hiệp ước START, như các bạn đã biết, chúng tôi đã tạm đình chỉ tham gia”.

Thứ trưởng Ryabkov cũng lên tiếng bác bỏ những tuyên bố từ phía chính quyền Ukraine liên quan đến hậu quả của vụ tấn công, cho rằng “không có chuyện gì giống như vậy đã xảy ra.” Ông nhấn mạnh rằng người dân nên căn cứ vào các dữ liệu chính thức do Bộ Quốc phòng Nga công bố để đánh giá tình hình.

Ngoài ra, ông nhắc lại rằng trước cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump, phía Nga đã đặt câu hỏi với Washington về lý do Mỹ im lặng trước vụ việc. Theo cố vấn Tổng thống Nga, ông Yury Ushakov, trong cuộc trao đổi này, ông Trump khẳng định phía Mỹ hoàn toàn không nắm được kế hoạch tấn công các sân bay Nga do Kiev thực hiện.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết vào ngày 1/6, lực lượng Ukraine đã tiến hành một loạt cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) nhằm vào các căn cứ không quân tại các vùng Murmansk, Irkutsk, Ivanovo, Ryazan và Amur. Các cuộc tấn công tại Ivanovo, Ryazan và Amur đã bị đẩy lùi. Một số máy bay bị bốc cháy nhưng ngọn lửa đã được khống chế kịp thời. Không có thương vong nào được ghi nhận trong hàng ngũ quân nhân cũng như dân thường. Bộ Quốc phòng cũng cho biết đã bắt giữ một số đối tượng có liên quan đến vụ tấn công.

Theo trang Vzglyad, chiến dịch mang tên “Mạng nhện” do Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) thực hiện ngày 1/6 được xem là một trong những đòn tấn công táo bạo nhất trong cuộc xung đột Nga - Ukraine, khi trực tiếp nhắm vào các căn cứ không quân chiến lược của Nga.

Chiến dịch này được SBU lên kế hoạch trong suốt 18 tháng, dưới sự giám sát trực tiếp của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Giám đốc SBU Vasyl Malyuk. Phía Ukraine tuyên bố đã nhắm trúng tổng cộng 41 máy bay chiến lược, trong đó 13 chiếc bị phá huỷ hoàn toàn, số còn lại bị hư hại ở nhiều mức độ khác nhau.

Tổng thống Zelensky cho biết SBU đã sử dụng 117 thiết bị bay không người lái được giấu kín trong các container trên xe tải đậu gần các căn cứ không quân để thực hiện cuộc tập kích. Mục tiêu tấn công là các dòng máy bay ném bom chiến lược như Tu-22M3, Tu-95MS và máy bay cảnh báo sớm A-50 đang đậu trên đường băng.

Theo giới quan sát, chiến dịch tấn công của Ukraine không chỉ giáng một đòn trực diện vào lực lượng không quân chiến lược – một trong ba trụ cột chính trong năng lực răn đe hạt nhân của Nga – mà còn làm lộ rõ những khoảng trống đáng lo ngại trong hệ thống an ninh và phòng thủ của Moskva, vốn được xem là tuyến phòng thủ quan trọng của quốc gia này.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.