Lại xảy ra một vụ phá hoại đường sắt ở Liên bang Nga

Theo Cơ quan An ninh Liên bang (FSB), một thiết bị nổ đã làm hư hỏng tuyến đường sắt ở vùng Voronezh của Liên bang Nga vào sáng 5/6 (giờ địa phương).
Chú thích ảnh
Hiện trường vụ phá hoại đường sắt ở Voronezh. Ảnh: Telegram

Theo đài RT, vụ việc này xảy ra sau hai vụ tấn công nhằm vào hạ tầng đường sắt mà Nga cáo buộc Ukraine tiến hành đầu tuần này ở hai vùng biên giới Bryansk và Kursk, khiến 7 người thiệt mạng và trên 100 người bị thương.

Trước đó trong ngày, Thống đốc vùng Voronezh, ông Aleksandr Gusev, cho biết giao thông đường sắt trong khu vực đã bị gián đoạn, buộc một số đoàn tàu phải dừng lại. Ông giải thích rằng lái tàu của một trong các đoàn tàu phát hiện hư hỏng nhỏ trên đường ray và nói thêm không có ai bị thương.

Trong một tuyên bố, FSB cho biết tuyến đường sắt nói trên bị hư hỏng do có một vụ nổ xảy ra ngay phía trước một đoàn tàu đang tiến đến. Cơ quan này cho biết thêm rằng nhờ hành động chuyên nghiệp của lái tàu và tổ lái khi phát hiện hư hỏng rồi phanh khẩn cấp, nên hậu quả nghiêm trọng đã được ngăn chặn.

FSB chưa quy trách nhiệm cho bên nào trong vụ việc, chỉ nói rằng đang tiến hành điều tra. Tuy nhiên, cơ quan này cho biết có đủ căn cứ để khởi tố vụ án hình sự với cáo buộc liên quan đến khủng bố.

Phía Ukraine chưa bình luận gì về vụ việc mới nhất.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Ukraine gia tăng đáng kể các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga, bao gồm các đợt tập kích bằng thiết bị bay không người lái và các âm mưu phá hoại. Sau vụ phá hoại đường sắt gây chết người gần đây tại hai vùng biên giới của Nga, Tổng thống Vladimir Putin đã chỉ trích mạnh mẽ hành động của Ukraine.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.