Bộ Quốc phòng Nga công bố video thu hai xe tăng của Ukraine gần biên giới Sumy

Bộ Quốc phòng Nga ngày 5/6 cho biết lực lượng nước này đã thu giữ hai xe tăng M1 Abrams của Ukraine tại khu vực giáp với Sumy.
Chú thích ảnh
Chiếc xe tăng Abrams đỗ bên vệ đường nông thôn. Ảnh chụp màn hình video

Theo đài RT (Nga), Bộ Quốc phòng Nga công bố một đoạn video ghi lại quá trình thu giữ các phương tiện trên.

Hoạt động thu giữ được thực hiện bởi Trung đoàn súng trường cơ giới số 22 của Nga. Bộ Quốc phòng Nga cho biết chiến dịch diễn ra trong hai giai đoạn: đầu tiên, các đơn vị trinh sát tiến hành kiểm soát khu vực, đảm bảo không có thiết bị bay không người lái hoặc chất nổ hiện diện; tiếp theo đó, lực lượng kỹ thuật và sửa chữa đã di chuyển các xe tăng ra khỏi hiện trường về tuyến sau.

Trong đoạn video ngắn được công bố, một đoàn phương tiện quân sự Nga đang tiếp cận một xe tăng Abrams đang đỗ bên vệ đường nông thôn. Xe dường như không có dấu hiệu hư hỏng rõ rệt. Một số kênh Telegram chuyên đưa tin về xung đột cho rằng phương tiện có thể đã bị bỏ lại do trục trặc kỹ thuật hoặc cạn nhiên liệu. (Xem video dưới. Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga):

Ngoài hai xe tăng Abrams, Bộ Quốc phòng Nga còn thông báo thu giữ thêm nhiều phương tiện quân sự khác trong cùng chiến dịch - bao gồm hai xe bọc thép International MaxxPro, một xe chiến đấu bộ binh Stryker và một xe bọc thép cứu hộ Challenger.

Moskva cũng tuyên bố các lực lượng Nga đã tiến vào khu vực Sumy và kiểm soát một số khu định cư. Trước đó, vào cuối tháng 5, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo quân đội đã được lệnh thiết lập một “vùng đệm an ninh” dọc biên giới, nhằm đáp trả cuộc tấn công quy mô lớn nhưng không thành công từ phía Ukraine vào vùng Kursk, cũng như những vụ pháo kích tại khu vực này.

Mỹ trước đó cam kết sẽ viện trợ 31 xe tăng M1 Abrams cho Ukraine trong năm 2023, trong khi Australia cũng thông báo sẽ chuyển giao thêm 49 xe tăng vào tháng trước. Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin, các xe tăng hiện đại này – mỗi chiếc trị giá khoảng 10 triệu USD – gặp không ít thách thức trên chiến trường, bao gồm việc dễ bị tổn thương trước các đòn tấn công bằng thiết bị bay không người lái, cũng như hạn chế trong điều kiện địa hình tại chiến sự Ukraine.

Theo nhóm phân tích quốc phòng độc lập Oryx, Ukraine đã mất ít nhất 22 xe tăng Abrams tính đến thời điểm hiện tại. Đáng chú ý, vào tháng 5/2024, Nga đã trưng bày một xe tăng Abrams thu giữ của Ukraine trong một triển lãm quân sự tổ chức tại thủ đô Moskva, bên cạnh nhiều khí tài phương Tây khác.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.