Nga áp đặt cơ chế trả trước để cung cấp khí đốt cho Ukraine

Tập đoàn khí đốt quốc gia Gazprom của Nga ngày 16/6 thông báo bắt đầu chuyển sang hình thức trả trước trong hợp đồng cung cấp khí đốt với công ty Naftogaz của Ukraine.

Tập đoàn khí đốt quốc gia Gazprom của Nga ngày 16/6 thông báo bắt đầu chuyển sang hình thức trả trước trong hợp đồng cung cấp khí đốt với công ty Naftogaz của Ukraine do công ty này chưa thanh toán nợ trước thời hạn chót mà phía Moskva đưa ra.

Nga áp đặt cơ chế trả trước để cung cấp khí đốt cho Ukraine ảnh 1

Trạm khí đốt Uzhgorod ở phía tây Ukraine. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngoài ra, tập đoàn năng lượng khổng lồ Gazprom của Nga cho biết đã kiện lên tòa án trọng tài Stockholm nhằm tìm cách đòi lại khoản nợ khí đốt hơn 4,5 tỷ USD từ phía Ukraine.

Trước đó, Gazprom cho biết Ukraine đã không thanh toán ít nhất một phần khoản nợ khí đốt trước thời hạn chót là 6 giờ GMT (
13 giờ Hà Nội) cùng ngày, đồng thời tuyên bố rằng các nguồn cung khí đốt có thể bị cắt do Moskva đã không nhận được thanh toán trong tháng 6 từ phía Kiev.

Như vậy, Ukraine sẽ phải trả trước ngày cuối cùng mỗi tháng cho số lượng khí đốt định mua trong tháng sau. Số tiền mà Ukraine phải trả cho Nga là 4,458 tỷ USD, trong đó 1,451 tỷ USD là tiền khí đốt của tháng 11-12/2013 và 3,007 tỷ USD cho tháng 4-5/2014.



T.N (theo
Reuters)

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.