Nga, Anh, Mỹ đấu khẩu quanh vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học tại Syria

Trong bối cảnh Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) bắt đầu tiến hành phiên họp khẩn cấp về vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học tại thị trấn Douma, thuộc Đông Ghouta của Syria, ngày 16/4, Nga đã cam kết không can thiệp vào công việc của phái đoàn thanh sát viên của tổ chức này được cử đến Syria để điều tra vụ việc trên.
Nga, Anh, Mỹ đấu khẩu quanh vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học tại Syria ảnh 1

Trụ sở OPCW tại La Hay, Hà Lan. Ảnh: AFP/TTXVN.

Trên trang mạng xã hội Twitter, Đại sứ quán Nga tại La Hay (Hà Lan) khẳng định cam kết đảm bảo an toàn và an ninh của phái đoàn OPCW, cũng như sẽ không can thiệp công việc của các thanh sát viên. Đại sứ quán Nga cũng lên án Mỹ, nhấn mạnh cuộc tấn công của Mỹ cùng hai đồng minh Anh và Pháp nhằm vào 3 cơ sở tại Syria cuối tuần qua là nhằm "làm suy yếu uy tín" của phái đoàn OPCW.

Ngược lại, Đại sứ Mỹ tại OPCW Kenneth Ward lại cáo buộc Nga có thể đã có hành động can thiệp tại khu vực xảy ra vụ tấn công ở Douma nhằm gây cản trở những nỗ lực của OPCW. Quan chức này đồng thời kêu gọi OPCW lên án và có hành động chống lại việc sử dụng vũ khí hóa học.

Về phần mình, phát biểu tại phiên họp khẩn của OPCW, Đại sứ Anh Peter Wilson  tại OPCW cho biết tổ chức này đã ghi nhận hơn 390 vụ tấn công bị nghi sử dụng vũ khí hóa học tại Syria kể từ năm 2014, đồng thời kêu gọi các thành viên có hành động tập thể nhằm ngăn chặn tái diễn vụ việc trên. Trong khi đó, Liên minh châu Âu (EU) lại hối thúc Nga và Iran sử dụng tầm ảnh hưởng để ngăn chặn việc Chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học, điều mà Damascus luôn bác bỏ.

Các tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh OPCW đang tiến hành cuộc họp khẩn cấp nhằm thảo luận về vụ tấn công bị nghi sử dụng vũ khí hóa học tại thị trấn Douma hôm 7/4 vừa qua, khiến hơn 40 người được cho là đã thiệt mạng. Vụ tấn công này được lấy làm lý do để Mỹ, Anh và Pháp tiến hành vụ  tấn công quân sự nhằm vào các cơ sở của Syria hồi cuối tuần qua. Các nước phương Tây cáo buộc chính quyền Damascus là chủ mưu, trong khi Nga và Syria đã nhiều lần bác bỏ và cho rằng vụ việc tại Douma là một kế hoạch được dàn dựng từ trước của phương Tây để tiếp tục can thiệp vào quốc gia Trung Đông này.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Pháp: Đơn giản hóa thủ tục cư trú cho sinh viên quốc tế

Pháp: Đơn giản hóa thủ tục cư trú cho sinh viên quốc tế

Chính phủ Pháp vừa công bố một loạt biện pháp nhằm đơn giản hóa thủ tục cư trú cho sinh viên quốc tế, trong đó đáng chú ý là việc cấp thẻ cư trú nhiều năm bao trùm quá trình học và có giá trị đến cuối năm sinh viên nhận bằng.

Các thiết bị điện công suất lớn phục vụ việc lừa đảo trực tuyến. Ảnh: TTXVN

Tội ác kinh hoàng của gia tộc lừa đảo tại Myanmar

Nhiều người đã bị sát hại ngẫu nhiên để làm vật tế lễ, hộp sọ của một nạn nhân được phát hiện có tới 7 lỗ đạn. Đây là tội ác man rợ của gia tộc họ Wei nằm trong "tứ đại gia tộc" tại miền Bắc Myanmar dính líu đến hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Chiều 7/10 (theo giờ Việt Nam), Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố giải Nobel Hóa học năm 2026 thuộc về nhà khoa học người Pháp Henri Kagan, Đại học Paris-Sud, và nhà khoa học người Nhật Bản Kenso Soai, Đại học Khoa học Tokyo, với công trình nghiên cứu về các hiệu ứng phi tuyến tính và tự xúc tác trong tổng hợp hữu cơ bất đối xứng.

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore sẽ thúc đẩy hội nhập kinh tế sâu rộng trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và mở rộng quan hệ đối tác ra ngoài khu vực khi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2027. Tuyên bố này được Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan đưa ra ngày 7/10 tại Hội nghị Thượng đỉnh châu Á lần thứ 13 do Viện Milken tổ chức tại Singapore.