New York tham gia vụ kiện sắc lệnh cấm nhập cảnh của ông Trump

Chính quyền bang New York ngày 31/1 đã tham gia vụ kiện sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump cấm nhập cảnh vào Mỹ đối với công dân đến từ 7 quốc gia có đa số dân theo đạo Hồi.
New York tham gia vụ kiện sắc lệnh cấm nhập cảnh của ông Trump ảnh 1

Người dân Mỹ biểu tình phản đối sắc lệnh cấm người tị nạn nhập cảnh của tân Tổng thống Mỹ tại sân bay quốc tế John Kennedy ở New York ngày 28/1. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổng chưởng lý bang New York Eric Schneiderman đã chỉ trích sắc lệnh này là "vi hiến và trái pháp luật".

Cụ thể, New York sẽ tham gia đơn kiện do Liên đoàn Tự Do Dân Sự Mỹ, Trung tâm Tư pháp đô thị và một số tổ chức khác khởi xướng. Theo luật pháp Mỹ, các thẩm phán liên bang có quyền ngăn chặn sắc lệnh của tổng thống, và Tòa án Tối cao có thể tuyên bố là "vi hiến" một luật do Quốc Hội thông qua và được tổng thống ban hành.


Sắc lệnh của ông Donald Trump
yêu cầu ngưng cho người tị nạn vào Mỹ trong vòng 120 ngày, cấm người tị nạn từ Syria vào Mỹ vô thời hạn, và cấm công dân từ Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria, và Yemen nhập cảnh Mỹ trong vòng 90 ngày.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.