Ông Trump sa thải Bộ trưởng Tư pháp vì cãi lệnh chống nhập cư

Tân Tổng thống Donald Trump ngày 30/1 đã sa thải Bộ trưởng Tư pháp Mỹ đương nhiệm sau khi bà này chất vấn về tính pháp lý của sắc lệnh chống người nhập cư mà ông Trump mới ký.
Ông Trump sa thải Bộ trưởng Tư pháp vì cãi lệnh chống nhập cư ảnh 1

Ông Trump tại buổi ký sắc lệnh cấm người nhập cư từ 7 quốc gia Hồi giáo hôm 27/1.

Bà Sally Yates, vốn được bổ nhiệm dưới thời cựu Tổng thống Obama, trước đó đã yêu cầu các luật sư của Bộ Tư pháp không tuân thủ sắc lệnh gây tranh cãi của Tổng thống.

Trong một tuyên bố, Nhà Trắng đã gọi bà Yates là "phản bội" bộ của mình. Tạm thời ông Dana Boente, chưởng lý Quận Đông Virginia, sẽ thay thế bà Sally Yates làm quyền Bộ trưởng Tư pháp

Hôm 27/1, Tổng thống Donald Trump đã kí một sắc lệnh mới cấm toàn bộ người dân từ 7 quốc gia Hồi giáo trên thế giới nhập cảnh vào Mỹ trong ít nhất 90 ngày tới. Theo đó, toàn bộ người dân đến từ Iraq, Syria, Iran, Libya, Somalia, Sudan và Yemen – với ước tính tổng cộng 134 triệu dân dựa trên thống kê năm 2013 của World Bank - sẽ bị cấm nhập cảnh vào Mỹ.

Ngoài ra, sắc lệnh trên cũng cấm tiếp nhận người tị nạn Syria với lý do hành động này “bất lợi với các lợi ích của Mỹ”. Đây là sự đảo ngược trong chính sách nhập cư và tị nạn của chính quyền Tổng thống tiền nhiệm Barack Obama.

Ông Trump cũng yêu cầu ngừng cấp phép cho toàn bộ người tị nạn tới Mỹ trong vòng 4 tháng tới. Trong thời gian này, Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ xem xét lại các đơn yêu cầu cũng như thủ tục tiếp nhận người tị nạn, cho dù thủ tục này vốn đã rất khắt khe và thường thì người làm đơn phải mất 2 năm chờ đợi xét duyệt mới có thể vào Mỹ.

Phan Long (BBC)

Dành cho bạn

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Ngày 23/10, một tòa nhà cao tầng đang trong quá trình xây dựng ở thủ đô Nairobi của Kenya đã bất ngờ đổ sập, khiến nhiều người bị cho là đang mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.