Nếu còn thông tin về liệt sỹ, chúng tôi tiếp tục tìm

Việc quy tập hài cốt liệt sỹ đang là vấn đề dư luận quan tâm, nhất là một số đối tượng lợi dụng phương pháp ngoại cảm để lừa đảo. Đại tướng Phùng Quang Thanh - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã trao đổi với báo chí bên lề Quốc hội xung quanh vấn đề này.

Việc quy tập hài cốt liệt sỹ đang là vấn đề dư luận quan tâm, nhất là một số đối tượng lợi dụng phương pháp ngoại cảm để lừa đảo. Đại tướng Phùng Quang Thanh - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trao đổi với báo chí bên lề Quốc hội xung quanh vấn đề này:

Thưa ông, ông có thể cho biết việc quy tập hài cốt liệt sĩ do Bộ Quốc phòng thực hiện?

Bộ Quốc phòng được giao nhiệm vụ quy tập, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trong nước và nước ngoài (chiến trường cũ ở Lào và Campuchia về nước). Trên tinh thần, nếu còn thông tin về hài cốt liệt sĩ, chúng tôi tiếp tục tìm, bao giờ tìm hết thì thôi. Đây là chủ trương chung của Đảng và Nhà nước. Còn việc gia đình đi tìm hài cốt liệt sĩ theo thì phải có đề nghị với các cơ quan LĐTBXH địa phương và Ban quản lý nghĩa trang để đưa hài cốt liệt sĩ về an táng.

Nếu còn thông tin về liệt sỹ, chúng tôi tiếp tục tìm ảnh 1

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh trả lời phỏng vấn báo chí trong giờ nghỉ giải lao ngày 31/10. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Về câu chuyện làm giả hài cốt liệt sĩ gần đây, khi đón nhận thông tin này, ông cảm thấy thế nào?

Về việc một số người lợi dụng là nhà ngoại cảm để làm giả hài cốt trục lợi thì đó là hành vi vi phạm pháp luật và về mặt tâm linh là không thể chấp nhận được. Nhà nước cần có biện pháp xử lý về mặt hình sự đối với những người như thế này.

Vậy Bộ Quốc phòng có phối hợp với nhà ngoại cảm tìm hài cốt liệt sĩ chưa thưa ông?

Bộ Quốc phòng hoàn toàn không phối hợp với nhà ngoại cảm tìm hài cốt liệt sĩ. Việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ qua các thông tin từ các đơn vị mai táng còn sơ đồ mộ chí; do các cựu chiến binh, những người chiến đấu ở các đơn vị đó người ta dẫn đường; dựa vào địa phương mà quân tình nguyện ta chiến đấu ở Lào, Campuchia, do chính quyền và nhân dân địa phương thông tin; kể cả thông tin dựa vào tài liệu do phía Mỹ cung cấp… Những đội quy tập liệt sĩ trong quân đội lấy lại thông tin đó hoặc người dân có thông tin thông báo, chúng tôi dựa vào đó tìm kiếm. Chúng tôi hoàn toàn không có chuyện dựa vào nhà ngoại cảm để tìm kiếm mộ liệt sĩ.

Vậy ông có khuyến cáo gì với việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp ngoại cảm?

Tôi đề nghị với đồng bào không nên tin vào lời các nhà ngoại cảm vì trên thực tế vừa qua một số nhà ngoại cảm lợi dụng vấn đề này để trục lợi. Nếu có thông tin thì hãy cung cấp cho đơn vị của Bộ Quốc phòng gồm  huyện đội, tỉnh đội, Cục chính trị quân khu và Bộ Quốc phòng. Hiện bộ chỉ huy quân sự của các tỉnh thành phía Nam đều tổ chức các đội quy tập liệt sĩ. Chúng tôi tạo điều kiện thuận lợi nhất để tìm được hài cốt liệt sĩ trở về với địa phương và gia đình.

Nhiều gia đình đã đi tìm bằng phương pháp ngoại cảm, vậy theo Bộ trưởng có giải pháp nào để gia đình đã tìm bằng phương pháp này?

Theo tôi, tốt nhất là có quy định đối với những hài cốt tìm bằng ngoại cảm trước khi đưa vào nghĩa trang để đảm bảo sự chính xác.

Hiện Bộ Y tế và quân đội cũng có cơ sở giám định ADN; trường hợp gia đình tự tìm thấy hài cốt, có văn bản đề nghị ngành LĐTBXH và lúc đó sẽ trưng cầu giám định AND. Cơ quan báo chí cũng cần thông tin đầy đủ đến người dân, không nên tin vào hoạt động ngoại cảm để tìm hài cốt liệt sĩ, cơ quan chức năng. 

Việc tìm kiếm hài cốt liệt sỹ quy tập về quê hương là tâm nguyện chính đáng của mọi người trong xã hội nói chung, thân nhân liệt sỹ nói riêng. 

Ngoài việc giao cho Bộ Quốc phòng tìm kiếm hài cốt liệt sỹ, Chính phủ cũng cho phép các tổ chức, cá nhân phát hiện được hài cốt thì báo cáo với chính quyền địa phương, cũng như lực lượng quốc phòng địa phương nơi đó để phối hợp tìm kiếm. Nhưng thực chất có một bộ phận đã lợi dụng việc tìm hài cốt liệt sỹ để trục lợi cá nhân. 

Theo tôi, để làm tốt việc này, cần phải tuyên truyền để người dân cảnh giác các đối tượng lừa đảo. Khi phát hiện vụ việc phải xử lý nghiêm.

Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Phạm Thị Hải Chuyền:

Xuân Minh

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.