Nếu cần thiết sẽ lấy đất sân golf để mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất

Liên quan đến kiến nghị lấy đất sân golf Tân Sơn Nhất để mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân cũng như giảm áp lực quá tải cho sân bay này, bên hành lang Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XIV, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã chia sẻ với báo chí về vấn đề này.
Nếu cần thiết sẽ lấy đất sân golf để mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất ảnh 1

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Nhiều ý kiến cho rằng, cần phải lấy đất sân golf Tân Sơn Nhất để mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất. Quan điểm của Bộ trưởng về vấn đề này thế nào?

Hiện nay, nhu cầu là quá lớn, trong khi đó sân bay Long Thành thì chưa thể làm ngay được trong ngày 1, ngày 2. Do đó, việc mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất là cần thiết và cấp bách, còn phương án mở rộng như thế nào là do Bộ Giao thông Vận tải.

Việc mở bên nào, cần lấy ở đâu, cần làm những gì Bộ Giao thông Vận tải phải quyết định đầu tiên. Khi cần thiết lấy diện tích sân golf thì phải bàn với chủ đầu tư và Bộ Quốc phòng.

Nếu phải thu hồi sân golf Tân Sơn Nhất để mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất đáp ứng nhu cầu, lợi ích quốc gia thì vẫn phải làm.

Theo Bộ trưởng, việc Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cho rằng, việc mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất về phía Bắc là không khả thi. Vậy, quyết định của Bộ này có phải tham khảo ý kiến của TP Hồ Chí Minh, thậm chí trưng cầu ý kiến người dân?

Bộ Giao thông Vận tải phải chịu trách nhiệm về phương án mở rộng và trình Chính phủ quyết định, dựa trên hiệu quả và ngân sách. Tôi cho rằng, nếu nhu cầu cần đến thì vẫn phải làm.

Bộ trưởng đánh giá như nào về quy hoạch sân golf hiện nay?

Sắp tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ gương mẫu bỏ luôn Quy hoạch sân golf đến năm 2020. Bởi đây là Quy hoạch sản phẩm không cần thiết theo như dự án Luật Quy hoạch đang được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp này.

Bên cạnh đó, việc lập dự án đầu tư sân golf phải tuân thủ nhiều điều kiện như: không sử dụng đất lúa, đất an ninh quốc phòng, đất bảo tồn văn hóa... Miễn là không vi phạm và đáp ứng các điều kiện đó thì vẫn được làm.

Ngoài ra, việc được quyền đầu tư 5 sân hay 10 sân là do địa phương quyết định. Hiệu quả do nhà đầu tư tính toán, còn làm hay không do địa phương chứ nhà nước không can thiệp. Việc này còn phụ thuộc vào thị trường và nếu thấy hiệu quả thì họ làm. Tinh thần tới đây là sẽ bỏ quy hoạch sân golf sang đầu tư có điều kiện và kiểm soát có điều kiện.

Vậy trong Luật Quy hoạch sắp tới có nói đến nội dung này, thưa Bộ trưởng?

Trong Luật Quy hoạch đang làm sẽ chuyển đầu tư sân golf sang hình thức kinh doanh điều kiện và Nhà nước chỉ kiểm soát. Chẳng hạn, nếu lấy đất lúa, đất quốc phòng an ninh, đất bảo tồn văn hóa làm sân golf là không được.

Thứ hai là khống chế mỗi sân golf bao nhiêu diện tích để tránh tình trạng mà các địa phương hiện nay cấp diện tích lớn hơn nhu cầu thực tế. Đó là vấn đề quan trọng nhất phải kiểm soát. Thực tế việc này đã xảy ra ở nhiều địa phương nên dứt khoát phải kiểm soát chặt và chính quyền địa phương phải chịu trách nhiệm.

Xin cảm ơn Bộ trưởng!

Thành Trung/TTXVN - thực hiện

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.