Nepal đề nghị Ấn Độ hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân trong vụ lở đất

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 15/7, Bộ Nội vụ Nepal đã đề nghị Ấn Độ hỗ trợ xác định vị trí của hai xe buýt và trên 50 hành khách bị cuốn trôi trong vụ lở đất hôm 12/7 ở miền Trung Nepal.
Chú thích ảnh
Hiện trường vụ lở đất tại huyện Chitwan, Nepal, ngày 12/7/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Cục trưởng Cục quản lý thảm họa và xung đột thuộc Bộ Nội vụ Nepal, ông Bhismakumar Bhusal cho biết đã gửi thư đề nghị Chính phủ Ấn Độ hỗ trợ kỹ thuật, bao gồm cả các thợ lặn. 

Theo ông Bhusal, tất cả các nguồn lực sẵn có dường như không đủ và đó là lý do Nepal đề nghị Ấn Độ hỗ trợ. Ông khẳng định đây là lần đầu tiên Nepal đề nghị Ấn Độ cung cấp loại hỗ trợ như vậy.

Trong thư gửi Ấn Độ, Nepal đã đề nghị hỗ trợ công nghệ tìm kiếm và vớt các thi thể nạn nhân có thể vẫn còn mất tích tại sông Trishuli, nơi hai chiếc xe buýt chở khách bị cuốn xuống trong trận lở đất tại một vùng thuộc huyện Chitwan.  

Đến sáng 16/7, giới chức địa phương đã tìm thấy tổng cộng 13 thi thể hành khách của vụ thảm họa.

Ngọc Thúy (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.