Chưa có thông tin về người Việt trong vụ lở đất ở Nepal

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Nam Á, hiện chưa có thông tin về người Việt Nam trong vụ lở đất hôm 12/7 khiến 2 xe buýt chở khách và tài xế bị cuốn xuống sông ở Nepal.
Chú thích ảnh
Hiện trường vụ lở đất tại huyện Chitwan, Nepal, ngày 12/7/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Các nguồn tin từ Bộ phận Lãnh sự Đại sứ quán Việt Nam ở Ấn Độ, các nhóm người Việt ở Nepal và báo chí sở tại cho biết hiện chưa có bất kỳ thông tin nào về việc có người Việt Nam trong số 11 người thiệt mạng và 54 người mất tích sau vụ lở đất nói trên.

Ngày 15/7, một quan chức cảnh sát cấp cao Nepal cho biết "không có hy vọng" tìm thấy thêm người sống sót thảm họa này. 

Cộng đồng người Việt Nam ở Nepal rất ít, chỉ khoảng 100 người. Do chưa thành lập được Ban chấp hành Hội người Việt Nam tại Nepal nên các đầu mối liên hệ chủ yếu qua một số người sống lâu năm ở quốc gia Nam Á và Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Nepal Rajesh Kazi Shrestha.

Ngọc Thúy (TTXVN)

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.