National Interest nói về "siêu lực" của tàu ngầm Xô Viết

Mẫu tàu ngầm của đề án 941 "Akula" thời Xô Viết đã trở thành một trong những "thể loại thiết bị quân sự khủng khiếp nhất” do con người làm ra.
National Interest nói về "siêu lực" của tàu ngầm Xô Viết ảnh 1

Tàu ngầm "Akula".

Liên bang Xô Viết đã chế tạo những tàu ngầm lớn nhất thế giới, còn mẫu tàu ngầm của đề án 941 "Akula" đã trở thành một trong những "thể loại thiết bị quân sự khủng khiếp nhất” do con người làm ra, theo đánh giá của chuyên gia Kyle Mizokami từ tạp chí The National Interest.

Những "quái vật đại dương" này có thể hủy diệt đến hai trăm mục tiêu với sự hỗ trợ của đầu đạn hạt nhân mà công suất mạnh hơn sáu lần so với quả bom nguyên tử đã ném xuống Hiroshima. Bài báo nhận xét tàu ngầm như vậy đủ sức "phá hủy cả một đất nước".

Tàu ngầm của đề án 941 "Akula" (hay Typhoon theo mã hóa xếp loại của NATO) được tạo ra như bộ phận biển trong "tam hùng hạt nhân" của Liên Xô và là câu trả lời cho tàu ngầm Mỹ loại "Ohio", tác giả nhắc nhở. "Akula" được thiết kế với trù tính hoạt động ở Bắc Cực và có đặc trưng là cấu trúc khối tăng cường, cho phép nó vượt qua những tảng băng vùng cực, sở hữu trữ lượng nổi lớn và hai cánh quạt có bảo vệ

Còn thêm một thành tựu phát minh Xô Viết nữa là tên lửa đạn đạo mới R-39 với tầm xa hoạt động cho phép đạt tới bất cứ điểm nào trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Mặc dù trên tàu ngầm đề án "Akula" bố trí 20 tên lửa trong so sánh với tàu ngầm Mỹ "Ohio" 24 tên lửa, nhưng mỗi tên lửa R-39 đều mang 10 đầu đạn hạt nhân có dẫn hướng riêng, do đó có thể tấn công tới 10 mục tiêu khác nhau trong cùng một lúc. Như vậy, trên tàu "Akula" có thể đặt đến 200 đầu đạn hạt nhân, trong khi tàu ngầm Mỹ chỉ có 192, chuyên gia Kyle Mizokami so sánh.

Liên bang Xô Viết đã lên kế hoạch xây dựng 8 chiếc tàu ​​ngầm của đề án "Akula", nhưng cuối cùng chế tạo 6 chiếc. Hiện giờ trong thành phần Hải quân Nga chỉ có một tàu ngầm loại này là chiếc "Dmitry Donskoy", chuyên gia của tạp chí The National Interest cho biết.

(Sputnik)

Dành cho bạn

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Trong hai ngày 22 - 23/10, tại phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai), Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Lào Cai phía Việt Nam và Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Vân Nam phía Trung Quốc đã tổ chức Hội đàm Thường niên nhằm đánh giá kết quả hợp tác và thống nhất phương hướng bảo vệ an ninh biên giới đất liền.

Quân nhân Ukraine tại lễ chuyển giao các thiết bị quân sự và vũ khí hạng nặng tại Kiev. Ảnh tư liệu: TTXVN

NATO mở cơ chế mới, giúp Ukraine mua vũ khí rẻ hơn, nhanh hơn

NATO sẽ cho phép Ukraine mua vũ khí, đạn dược và thiết bị quân sự thông qua Cơ quan Hỗ trợ và Mua sắm NATO (NSPA), qua đó giúp Kiev tiếp cận nguồn cung quốc phòng nhanh hơn, với chi phí thấp hơn, đồng thời tăng cường liên kết giữa ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine và các đồng minh phương Tây.