Tàu ngầm hạt nhân của Nga cho đối thủ Mỹ "hít khói" về lặn sâu

Không chỉ có vậy, nhờ sự hỗ trợ của tên lửa hành trình, tàu ngầm Severodvinsk của Nga còn phản ứng nhanh hơn so với đối thủ Mỹ khi mục tiêu bất ngờ xuất hiện.
Tàu ngầm hạt nhân của Nga cho đối thủ Mỹ "hít khói" về lặn sâu ảnh 1

Tàu ngầm hạt nhân thế hệ thứ IV thuộc đề án Yasen của Nga.

Chuyên gia Kyle Mizokami tại Tạp chí The National Interest so sánh đặc điểm của tàu ngầm hạt nhân thế hệ thứ IV thuộc đề án Yasen của Nga và đối thủ Mỹ là tàu ngầm đa mục đích lớp Virginia.
Theo quan điểm của nhà phân tích, với sự sụp đổ của Liên Xô và sự biến mất của hạm đội Xô viết, trong vòng thập kỷ, Mỹ đã nghiễm nhiên nhận được "vị thế thượng phong không thể tranh cãi trên biển khơi", nhưng bây giờ người Mỹ phải đối mặt với lời thách thức từ các tàu ngầm đề án 885 Yasen, là con tàu có "sức rẽ nước tử thần".
Tàu ngầm hạt nhân của Nga cho đối thủ Mỹ "hít khói" về lặn sâu ảnh 2

Tàu ngầm lớp Virginia của Mỹ.

Tàu ngầm Severodvinsk vận tốc có phần chậm hơn đối thủ Mỹ, nhưng lại có khả năng lặn sâu hơn tàu lớp Virginia. Severodvinsk sở hữu tổ hợp chống tên lửa Club-S, cho phép tàu ngầm Nga phản ứng mau lẹ trước hành động của tàu đối phương trang bị ngư lôi cỡ nhỏ, chuyên gia nhận định.
Tàu ngầm lớp Virginia chạy êm hơn và có hệ thống thuỷ lực tốt hơn so với Severodvinsk. Thế nhưng tàu ngầm Nga phản ứng nhanh hơn khi bất ngờ xuất hiện mục tiêu nhờ sự hỗ trợ của tên lửa hành trình.
Theo ý kiến của chuyên gia, khả năng thuỷ âm và thuỷ lực của tàu ngầm Mỹ nói chung tạo cho họ lợi thế trước đối thủ Nga. Trong khi đó, kể từ sau khi kết thúc Chiến tranh Lạnh, Mỹ không dành những quan tâm cần thiết để hiện đại hóa hạm đội tàu ngầm, và do vậy bây giờ lợi thế đó không còn nữa, quan sát viên của The National Interest kết luận.
(Sputnik)

Dành cho bạn

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).