Trung Quốc triển khai tàu ngầm hạt nhân mới nhằm mục đích gì?

Các trang web Trung Quốc đã công bố hình ảnh của tàu ngầm tên lửa hạt nhân mới nhất (NPS), Type 094A, hay tàu ngầm hạt nhân lớp Tấn. Nhưng Trung Quốc triển khai tàu ngầm mới này với mục đích gì?
Trung Quốc triển khai tàu ngầm hạt nhân mới nhằm mục đích gì? ảnh 1

Tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc.

Chuyên gia quân sự Nga Vasily Kashin bình luận về nội dung này trong cuộc phỏng vấn độc quyền với "Sputnik":Chiếc tàu ngầm này có vẻ hơi khác so với phiên bản trước: cái "bướu" to hơn tại nơi bố trí hầm chứa tên lửa, còn có một số thay đổi khác trong thân tàu. Rất có thể, chiếc tàu ngầm 094A được trang bị các tên lửa đạn đạo tân tiến nhất Tszyuylan-3 có tầm hoạt động lớn hơn so với phiên bản trước Tszyuylan-2. Những người tiếp cận trang web đã đi đến kết luận như vậy.Và kết luận này có cơ sở. Căn cứ tàu ngầm hạt nhân lớn nhất của Trung Quốc sẽ bố trí tại đảo Hải Nam. Các tên lửa Tszyuylan-2 đã được chế tạo với những nỗ lực rất lớn, có tầm hoạt động không quá 8.000 km và có thể được sử dụng để tấn công bất kỳ căn cứ của Mỹ và các đồng minh của họ ở châu Á. Nhưng, tên lửa Tszyuylan-2 không thể giải quyết vấn đề răn đe hạt nhân chống Mỹ. Được phóng từ vùng Biển Đông, tên lửa này không thể bay tới lãnh thổ Mỹ. Thời gian gần đây Trung Quốc đã phát triển các tên lửa với tầm bắn xa hơn. Tuy nhiên, chưa có lý do để cho rằng các tên lửa mới đã sẵn sàng để được trang bị cho quân đội.Điều gì sẽ xảy ra sau khi tên lửa Tszyuylan-3 được trang bị cho tàu ngầm? Có lẽ Trung Quốc sẽ tái cơ cấu tàu ngầm hạt nhân Type 094. Trên các tàu ngầm đó, khoang chứa tên lửa Tszyuylan-2 cũ sẽ được thay thế bằng khoang chứa tên lửa mới. Phương án này là khả thi, nhưng đắt tiền. Nhiều khả năng, các tàu ngầm Type 094 với tên lửa Tszyuylan-2 sẽ tiếp tục phục vụ với tư cách lực lượng răn đe trong khu vực. Và chiếc tàu ngầm dự án 094A mang các tên lửa Tszyuylan-3 sẽ là một loại chuyển tiếp, tiếp sau đó Trung Quốc sẽ xây dựng các tàu ngầm dự án 096 lớn hơn, mang theo 24 tên lửa "Tszyuylan-3".Mặt khác, sự hiện diện của hai đoàn tàu ngầm tên lửa hạt nhân trên đảo Hải Nam sẽ đòi hỏi ở Trung Quốc những nỗ lực bổ sung để tăng cường kiểm soát vùng Biển Đông. Chắc là điều đó sẽ không làm vừa lòng những nước láng giềng có những tranh chấp lãnh thổ với Bắc Kinh ở vùng biển này. Vì vậy, các tàu ngầm của Trung Quốc trên đảo Hải Nam có thể trở thành một "điểm" mới gây ra sự căng thẳng và bất ổn trong khu vực…
(Sputnik)

Dành cho bạn

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia lần thứ 9 năm 2026 ngoài khơi thành phố cảng Busan, với sự tham gia của lực lượng hải quân đến từ 15 quốc gia đối tác, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp trong các hoạt động rà phá thủy lôi trên biển.

Trại Andersonville ở Georgia ngày 17/8/1864. Ảnh: historydefined.net

Nhà tù tử thần khiến gần 13.000 tù binh thiệt mạng – Kỳ 1

Nhà tù Andersonville (còn được gọi là Trại Sumter) là một cơ sở giam giữ quân sự do phe Liên minh miền Nam thành lập trong cuộc Nội chiến Mỹ. Được xây dựng năm 1864 tại hạt Sumter ở bang Georgia, nhà tù này hoạt động trong khoảng 14 tháng. Chỉ trong thời gian ngắn đó, nơi đây đã trở thành một trong những cơ sở giam giữ tù binh lớn nhất và gây chết chóc nhiều nhất ở Bắc Mỹ.

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Mạng lưới liên lạc dạng lưới cho phép các thiết bị bay không người lái (UAV) chuyển tiếp tín hiệu cho nhau, mở rộng phạm vi điều khiển và truyền hình ảnh trực tiếp về người vận hành. Công nghệ này đang được Nga sử dụng để duy trì kết nối với UAV tầm xa, hỗ trợ trinh sát và điều chỉnh hoạt động khi tiếp cận mục tiêu tại Ukraine.

Hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander. Ảnh: Bộ Quốc phòng Liên bang Nga

Tình báo Ukraine: Nga dự trữ tới 700 tên lửa đạn đạo, hơn 6.000 UAV sẵn sàng tập kích kéo dài

Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) cho biết Nga đang tích lũy lượng lớn tên lửa và khoảng 6.200 UAV tấn công, đồng thời duy trì năng lực sản xuất tới 10.000 UAV mỗi tháng. Theo đánh giá của HUR, việc mở rộng kho vũ khí giúp Moskva duy trì các đợt tập kích kéo dài, gia tăng sức ép lên hệ thống phòng không Ukraine.