Nga sẽ bán tàu ngầm Varshavyanka cho Indonesia?

Nga đang xem xét khả năng cung cấp tàu ngầm phi hạt nhân dự án 636 Varshavyanka cho Indonesia, Phó giám đốc Cơ quan liên bang về hợp tác kỹ thuật quân sự Anatoly Punchuk cho biết.
Nga sẽ bán tàu ngầm Varshavyanka cho Indonesia? ảnh 1

Tàu ngầm Varshavyanka.

"Các nước khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang có sự quan tâm ổn định đối với tàu ngầm diesel dự án 636 Varshavyanka. Cơ quan đang tiến hành đàm phán với phía Indonesia về khả năng cung cấp tàu ngầm này", ông Punchuk nói.

Theo ông, hiện đang tiến hành đàm phán bổ sung với các đối tác, kể cả thảo luận các chi tiết kỹ thuật của sự hợp tác.

Các tàu ngầm dự án 636 Varshavyanka thuộc thế hệ tàu ngầm thứ ba có dung tích 3,95 nghìn tấn, tốc độ khi lặn 20 hải lý, khả năng lặn sâu tối đa 300 mét, thủy thủ đoàn gồm 52 người.

Tàu có khả năng phát hiện mục tiêu ở khoảng cách lớn gấp 3-4 lần so với khả năng của đối phương. Varshavyanka còn được NATO gọi là "hố đen" vì đặc thù tiếng ồn nhỏ.

(Sputnik)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.