Nắng nóng khiến giá rau quả tăng mạnh

Thời tiết nắng nóng cao điểm khiến mọi sinh hoạt của người dân bị đảo lộn và giá cả các mặt hàng thực phẩm như giá rau xanh, hoa củ quả tại hệ thống chợ truyền thống tăng khá mạnh.
Chú thích ảnh
Khách hàng mua rau tại chợ Đống Đa (Hà Nội). Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN

Qua khảo sát tại một số chợ truyền thống trên địa bàn Hà Nội như Phan Huy Chú, Nguyễn Công Trứ, Chợ Hôm- Đức Viên, Mùng 8-3, Kim Liên, Thanh Xuân vào ngày 19/5 cho thấy, nắng nóng gay gắt nên chỉ khoảng 10 giờ sáng, lượng người đi chợ đã thưa vắng hơn ngày thường. Các mặt hàng rau xanh, hoa quả mặc dù giá bán tăng cao nhưng vẫn đắt khách.

Nhiều người tiêu dùng phản ánh, đầu tháng 5, giá rau mồng tơi giá 5.000 đồng/mớ, rau đay là 3.000 đồng/mớ, nhưng hiện mồng tơi đã tăng lên 8.000 đồng/mớ, rau đay tăng lên 5.000 đồng/mớ. Rau muống được bán 10.000 đồng/mớ so với mức 6.000 đồng/mớ trước đây; mướp và đỗ đũa cùng có giá 25.000 đồng/kg, tăng 10.000 đồng; khoai tây 13.000 đồng/kg, tăng 5.000 đồng/kg; cà tím 18.000 đồng/kg, tăng 8.000 đồng; cà rốt 15.000 đồng/kg; giá cà chua tăng gần gấp đôi lên 20.000 đồng/kg... 

Tại thời điểm này đang vào mùa dưa lê, dưa bở, các loại quả có tác dụng thanh nhiệt, giải khát rất tốt, ngoài ra loại quả này còn rất giàu dinh dưỡng nên rất thu hút sự quan tâm của các bà nội trợ. Do thời tiết nắng nóng nên không chỉ giá nhiều loại rau tăng mà các loại hoa quả cũng trong tình trạng tương tự, như: giá dưa hấu tăng khoảng 5.000 đồng/kg lên 25.000 đồng/kg - 30.000 đồng/kg, cam sành tăng vọt 10.000 - 15.000 đồng/kg lên 50.000 - 55.000 đồng/kg, dưa lê tăng 5.000 đồng/kg lên 35.000 đồng/kg.

Lý giải nguyên nhân khiến giá rau xanh tăng mạnh, nhiều tiểu thương có chung ý kiến là do thời tiết nắng nóng khiến rau quả nhanh bị héo úa nên người nông dân giảm thời gian thu hoạch, người vận chuyển hàng ra chợ cũng chỉ tranh thủ thời gian buổi sáng trước thời điểm nắng gắt.

Trong khi đó, tại siêu thị, giá các mặt hàng này ổn định. Tại hệ thống Vinmart, mồng tơi hiện được bán với giá 31.700 đồng/kg, cải xanh 26.600 đồng/kg, cải ngọt 21.100 đồng/kg... Đối với các mặt hàng hoa quả, cam sành loại nhỏ 44.800 đồng/kg, loại to 61.400 đồng/kg, dưa lê 35.000 - 37.000 đồng/kg, dừa xiêm Bến Tre 26.000 đồng/quả, dưa hấu có hạt 28.000 đồng/kg, dưa hấu không hạt 57.000 đồng/kg... 

Chị Nguyễn Kim Hoa, nhân viên siêu thị Vinmart cho biết, nếu so với mức giá đầu mùa năm ngoái khoảng 50.000 đồng/kg thì mức giá đầu mùa năm nay rẻ hơn. Nhưng so với khi chính vụ khoảng cuối tháng 5 thì dưa đầu mùa vẫn có giá cao gấp đôi, mặc dù giá cao nhưng dưa lê là một trong những loại quả bán chạy nhất thời điểm này. Khách hàng thường mua từ 3 – 5kg dưa lê. So với những loại trái cây khác thì dưa là một trong những mặt hàng bán chạy nhất, có nhiều ngày dưa lê cháy hàng.

Không chỉ giữ giá mặt hàng rau xanh, hoa quả mà các loại nước giải nhiệt từ nguồn gốc thiên nhiên, như: Trà xanh, trà thảo mộc, trà bí đao, sữa đậu nành, thạch nha đam, sữa chua... mấy ngày qua mức tiêu thu cũng tăng đột biến nhưng phần lớn các siêu thị cũng không tăng giá với bất kỳ sản phẩm nào. Dự báo thời gian tới còn tiếp tục có thêm các đợt nắng nóng, nên nhiều siêu thị đã chủ động tăng thêm số lượng hàng nhập.

Nam Giang

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.