Nắng nóng kéo dài tại Đắk Lắk, nước sinh hoạt và sản xuất thiếu

Hiện nay, tỉnh Đắk Lắk đã có trên 2.000 ha lúa vụ đông xuân và hàng ngàn ha cà phê của các huyện Cư M’Gar, Krông Ana, Krông Bông... thiếu nước tưới nghiêm trọng, trong đó có 120 ha lúa chết khô mất trắng.

Hiện nay, tỉnh Đắk Lắk đã có trên 2.000 ha lúa vụ đông xuân và hàng ngàn ha cà phê của các huyện Cư M’Gar, Krông Ana, Krông Bông... thiếu nước tưới nghiêm trọng, trong đó có 120 ha lúa chết khô mất trắng.

Theo báo cáo của Công ty TNHH một thành viên Quản lý công trình thủy lợi, hiện nay, các hồ đập trên địa bàn chỉ còn 30 - 50% dung tích, nên nắng nóng kéo dài chắc chắn không còn nguồn nước tưới cho các loại cây trồng vụ đông xuân.


Tại nhiều vùng trên tỉnh Đắk Lắk các giếng đào, giếng khoan cũng bị cạn kiệt gây nên tình trạng thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng. Hiện nay, mỗi ngày thành phố Buôn Ma Thuột có trên 32% số hộ dân không được cấp nước sinh hoạt. Công ty TNHH một thành viên Cấp nước và Đầu tư xây dựng Đắk Lắk phải thực hiện cắt nước luân phiên toàn thành phố: Ngày có, ngày không, thậm chí, ở một số khu dân cư có độ cao nhất định, hoặc cuối nguồn thì từ 2 - 3 ngày mới có nước sinh hoạt gây nhiều khó khăn cho đồng bào các dân tộc.


Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Tây Nguyên, những ngày vừa qua, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh tăng cường, đã có nơi mưa lất phất, nhất là ở một số xã phía Đông của tỉnh như Ma Đ’Rắk, Krông Năng, Krông Bông có mưa nặng hạt rải rác. Tuy nhiên, với tình hình thời tiết như hiện nay, lượng mưa như vậy cũng chỉ mới làm dịu bớt các trận nắng nóng gay gắt, giảm bớt nguy cơ cháy rừng, chưa đủ để chống hạn cho cây trồng các loại.


Quang Huy

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.