Nắng nóng gay gắt quay trở lại, có nơi nhiệt độ lên tới 37 độ C

Nắng nóng xảy ra ở khu vực Sơn La, Hòa Bình và các tỉnh phía Đông Bắc bộ. Tại Hà Nội cũng xuất hiện nắng nóng trên 36 độ C.

Quá trình phát triển trở lại của vùng thấp phía Tây khiến cho nắng nóng cũng "tái diễn" ở khu vực vùng núi phía Tây các tỉnh ven biển Trung bộ với ngưỡng nhiệt phổ biến 35 - 37 độ C, khu vực đồng bằng ven biển nhiệt thấp hơn 2 - 3 độ, từ 34 - 35 độ C. Chiều tối, mưa dông xuất hiện ở một vài nơi nhưng trong cơn dông vẫn cần đề phòng khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Với khu vực Tây Nguyên và Nam bộ, hôm nay (24/5) trời nắng, nhiệt độ Tây Nguyên từ 31 - 33 độ C, còn ở Nam bộ là 32 - 34 độ C, về chiều và tối ở Tây Nguyên và Nam bộ có mưa rào và dông nhiều nơi, có nơi có mưa vừa, mưa to và dông mạnh, trong cơn dông cần đề phòng khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.


Nắng nóng gay gắt quay trở lại, có nơi nhiệt độ lên tới 37 độ C ảnh 1

Nắng nóng duy trì ở các tỉnh phía Bắc. Ảnh: TTXVN

Thời tiết cụ thể cho từng vùng

Phía Tây Bắc bộ: Ngày nắng, riêng Hòa Bình - Sơn La có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 98%.  Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ C

Phía Đông Bắc bộ: Ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió đông nam cấp 2 - 3. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ C

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế:  Ngày nắng, riêng vùng núi phía Tây có nắng nóng. Gió nhẹ. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 57 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ; vùng núi phía Tây 35 - 37 độ C

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày nắng. Gió nhẹ. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 55 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C

Tây Nguyên:  Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C

Nam bộ:  Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C

Hà Nội: Ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió đông nam cấp 2 - 3. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ C

H.V/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.