Bên lề Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIV:

Nâng ngưỡng miễn thuế đối với hộ kinh doanh sẽ có những tác động tích cực

Sau khi tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Bộ Tài chính đã kiến nghị nâng mức doanh thu không phải nộp thuế của cá nhân kinh doanh lên 500 triệu đồng/năm và áp dụng thuế suất 15% với nhóm có doanh thu 500 triệu đồng đến 3 tỷ đồng.
Chú thích ảnh
Đại biểu Trần Hoàng Ngân (Thành phố Hồ Chí Minh). Ảnh: Viết Tôn/Báo Tin tức

Trao đổi bên hành lang Quốc hội, đại biểu bày tỏ sự đồng tình và ủng hộ đối với kiến nghị này; đồng thời cho rằng, việc này sẽ tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và kịp thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh.

Theo đại biểu Trần Hoàng Ngân (Thành phố Hồ Chí Minh), việc kịp thời kiến nghị nâng mức doanh thu không phải nộp thuế của cá nhân kinh doanh lên 500 triệu đồng/năm thay vì mức 200 triệu đồng/năm và áp dụng thuế suất 15% với nhóm có doanh thu 500 triệu đến 3 tỷ đồng đã thể hiện sự lắng nghe, tiếp thu ý kiến của của Bộ Tài chính trước các đóng góp của đại biểu Quốc hội. Bộ Tài chính đã kịp thời lĩnh hội những ý kiến đóng góp và đưa ra một quyết định rất đáng ghi nhận.

Đại biểu nhấn mạnh, mức doanh thu miễn thuế với hộ kinh doanh được nâng lên 500 triệu đồng/năm sẽ giúp cho các hộ kinh doanh không bị “sốc” khi thực hiện nghĩa vụ thuế một cách sòng phẳng, công khai, minh bạch và sẽ quen dần với việc hạch toán trong kinh doanh.

Sự điều chỉnh này cũng sẽ có những tác động tích cực đối với xã hội. Hoạt động kinh doanh của các hộ kinh doanh được duy trì, không bị xáo trộn và an sinh xã hội được đảm bảo thông qua duy trì việc làm cho nhiều người lao động. Đây là vấn đề vô cùng lớn và sẽ tác động tích cực đến đời sống mọi mặt của xã hội, góp phần tạo tiền đề phát triển kinh tế, xã hội của đất nước trong tình hình mới.

Tuy nhiên, theo đại biểu Trần Hoàng Ngân, để chính sách thuế thực sự phát huy tính công bằng và tạo ra sự khích lệ to lớn hơn nữa đối với các hộ kinh doanh, Bộ Tài chính cần nghiên cứu, xem xét khấu trừ các khoản chi đầu vào nếu các hộ kinh doanh chứng minh được các khoản chi này bằng các chứng từ hợp pháp; chẳng hạn như các chứng từ liên quan đến thuê mặt bằng kinh doanh, chứng từ thực hiện nghĩa vụ một số loại bảo hiểm hay các chứng từ liên quan đến hoạt động từ thiện cũng nên được xem xét để khấu trừ doanh thu tính thuế… Bên cạnh đó, cơ quan chức năng nghiên cứu, xem xét áp dụng thuế suất khoảng từ 10 - 12% thay vì mức 15% đối với nhóm có doanh thu từ 500 triệu đồng đến 3 tỷ đồng như hiện nay.

Hải Ngọc   (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.