Nâng giá trị giải thưởng từ mùa Giải Báo chí quốc gia 2016

Ciều 14/6 tại Hà Nội, ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Giải báo chí quốc gia lần thứ XI - năm 2016 cho biết: Bắt đầu từ mùa giải năm 2016, Hội đồng Giải Báo chí quốc gia nâng giá trị giải lên mức cao hơn các mùa giải trước.
Nâng giá trị giải thưởng từ mùa Giải Báo chí quốc gia 2016 ảnh 1

Phóng viên báo, đài đặt câu hỏi cho Ban tổ chức. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Cụ thể, giải A sẽ tăng lên mức 60 triệu đồng/giải, giải B lên mức 40 triệu đồng/giải, giải C lên mức 30 triệu đồng/giải, giải Khuyến khích là 10 triệu. Các tác phẩm báo chí được chọn vào vòng chung khảo được tăng lên mức 3 triệu đồng/tác phẩm.

Giải Báo chí quốc gia lần thứ XI năm 2016 cũng là mùa giải thứ ba thực hiện theo Đề án nâng cao chất lượng Giải Báo chí Quốc gia theo Quyết định số 1694/QĐ-TTg, ngày 22/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Mùa giải năm 2016 tiếp tục nhận được sự hưởng ứng tích cực của các cấp Hội, các cơ quan báo chí và cá nhân. Ban Thư ký tổng hợp giải đã nhận được 1.637 tác phẩm báo chí từ 214 đơn vị, cá nhân gửi đến.

Trong số này, Ban Tổ chức đã kiểm tra, sàng lọc và đưa vào chấm sơ khảo 1.550 tác phẩm. Hội đồng sơ khảo tiến hành chấm hai vòng, chọn lựa 139 tác phẩm vào vòng chung khảo. Đây là những tác phẩm , có tính phát hiện, tính chiến đấu cao, tính lan tỏa, tạo hiệu ứng xã hội tích cực, phản ánh được những vấn đề lớn của đất nước, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hội đồng chung khảo gồm các nhà báo giàu kinh nghiệm đã hoàn thành tốt việc chấm 129 tác phẩm tham dự  ở 11 loại giải (có 10 tác phẩm phạm quy bị loại). Kết quả, 95 tác phẩm được lựa chọn trao giải, trong đó 7 giải A, 24 giải B, 39 giải C và 25 giải Khuyến khích.

Các cơ quan báo chí địa phương có 48 tác phẩm tác phẩm đoạt giải (chiếm hơn 50%). Đây là những tác phẩm tiêu biểu, khẳng định sự đầu tư nghiêm túc về công sức, trí tuệ, ý thức trách nhiệm cao và tính sáng tạo của từng tác giả.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, các tác phẩm dự giải bám sát các sự kiện nổi bật của năm 2016, nhiệm vụ chính trị của đất nước, tuyên truyền sâu đậm về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phản ánh kịp thời các diễn biến của đời sống xã hội, tình hình kinh tế, chính trị, an ninh, quốc phòng của đất nước; gắn với nông nghiệp, nông dân, nông thôn, xây dựng nông thôn mới; xóa đói giảm nghèo; gương người tốt việc tốt; đấu tranh chống các thế lực thù địch, tham nhũng, tiêu cực…

Điểm nổi bật của mùa giải năm nay là chất lượng các tác phẩm dự thi khá đồng đều, không có sự cách biệt lớn về chất lượng giữa tác phẩm của cơ quan báo chí trung ương và địa phương. Đặc biệt, nhóm thể loại phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, ghi chép (báo in) và tin, phóng sự, ký sự (báo hình) đã xuất hiện nhiều tác phẩm của địa phương được Hội đồng đánh giá tốt.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều tác phẩm chưa có đột phá trong phát hiện đề tài, chưa tìm được cách giải quyết thấu đáo vấn đề thực tiễn đặt ra. Nhiều bài báo in, báo điện tử có dung lượng khá dài. Nhiều tác phẩm phát thanh vẫn chưa có sự sáng tạo, đổi mới đáng kể...

Lễ tổng kết và trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XI – năm 2016 sẽ diễn ra tối 21/6, đúng vào dịp kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, được tường thuật trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam ( VTV1), Đài Tiếng nói Việt Nam và một số Đài Truyền hình khác…

Mỹ Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.