Hơn 60 tác phẩm xuất sắc đoạt Giải báo chí TTXVN năm 2016

Ngày 12/5, tại Trung tâm Thông tấn quốc gia, Hà Nội, Liên chi hội nhà báo Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) tổ chức tổng kết và trao Giải báo chí TTXVN năm 2016.

Đến dự buổi lễ có ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam. Về phía TTXVN, có ông Nguyễn Đức Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc TTXVN; Nguyễn Hoài Dương, Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Liên chi hội nhà báo TTXVN; các Phó Tổng Giám đốc, lãnh đạo các đơn vị và đông đảo phóng viên, biên tập viên trong toàn ngành.

Hơn 60 tác phẩm xuất sắc đoạt Giải báo chí TTXVN năm 2016 ảnh 1

Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam và ông Hồ Quang Lợi, Phó chủ tịch thường trực Hội Nhà Báo Việt Nam trao giải A cho các tác giả đạt giải. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi khẳng định: Từ nhiều năm nay, Giải báo chí là hoạt động nghiệp vụ quan trọng nhất của Liên chi hội, được tổ chức thường niên, trở thành nơi hội tụ những tác phẩm, tác giả được tuyển chọn trong công tác chuyên môn, lực lượng chủ chốt thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng của TTXVN. Đó là thông tin.

Qua mỗi mùa giải, TTXVN phát hiện ra những nhân tố để đào tạo thành những cây bút, tay máy giỏi, làm mạnh thêm nguồn nhân lực của TTXVN. Đây cũng là dịp để TTXVN lựa chọn những tác phẩm xuất sắc nhất dự thi Giải Báo chí quốc gia, Giải Thông tin đối ngoại, Giải Búa liềm vàng… và nhiều giải thưởng khác. Sự hiện diện của các tác giả, tác phẩm của phóng viên, biên tập viên TTXVN ở những giải thưởng này góp phần không nhỏ trong việc quảng bá thương hiệu TTXVN.

Tổng Giám đốc TTXVN nhấn mạnh: Con số 251 tác phẩm dự thi ở tất cả các thể loại báo chí ở Giải báo chí TTXVN năm 2016 cho thấy phần nào nỗ lực của đội ngũ những người làm báo TTXVN trên mọi địa bàn, mọi lĩnh vực. Nội dung các tác phẩm dự thi đa dạng, bao phủ phần lớn các vấn đề lớn trong nước, cho thấy sự hiện diện của TTXVN trong các vấn đề được dư luận xã hội quan tâm, trong đó có chủ đề thời sự “nóng” được đề cập, phản ánh tốt, thể hiện sự nhanh nhạy của phóng viên. Cách tổ chức và triển khai các tuyến tin bài cũng chặt chẽ, bài bản hơn, một số tuyến bài cho thấy sự đeo bám chủ đề tới cùng của tác giả - điều vốn là điểm yếu của phóng viên TTXVN xưa nay…

Trong mùa giải năm 2016, nhiều tác phẩm báo chí của TTXVN đã bắt kịp xu hướng phát triển đa phương tiện của báo chí hiện đại trong nước, quốc tế; nhiều tác phẩm dự thi tích hợp nhiều loại hình: văn bản, ảnh, video, báo chí dữ liệu, đồ họa… Điều này thể hiện bước trưởng thành mới của lực lượng phóng viên, biên tập viên cũng như bước chuyển trong công tác thông tin của TTXVN.

Tổng Giám đốc TTXVN mong muốn trong thời gian tới Liên Chi hội tiếp tục đổi mới sâu rộng, coi hoạt động nghiệp vụ là nhiệm vụ chủ chốt cần phải đẩy mạnh; đổi mới phương thức hoạt động để thu hút sự tham gia tích cực của hơn 1.100 hội viên, góp phần thực hiện chiến lược phát triển TTXVN thành tập đoàn truyền thông đa phương tiện mạnh của khu vực.

Hơn 60 tác phẩm xuất sắc đoạt Giải báo chí TTXVN năm 2016 ảnh 2

Đồng chí Đinh Đăng Quang, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam trao giải B thể loại phóng sự cho các tác giả. Ảnh: Quang Quyết/TTXVN

Theo Hội đồng Giải báo chí TTXVN 2016, Ban tổ chức đã nhận được 251 tác phẩm, tăng hơn 16% so với năm 2015. Chi hội Báo ảnh Việt Nam tham gia đông đảo nhất với hơn 50 tác phẩm thuộc các thể loại báo ảnh, báo viết, điện tử và truyền hình. Đặc biệt, Giải báo chí 2016 đã thu hút sự tham gia đông đảo của phóng viên thường trú các địa phương trong và ngoài nước với 45 tác phẩm dự thi ở tất cả các thể loại.

Sau vòng sơ khảo, 110 sản phẩm đã được lựa chọn vào vòng trong. Hội đồng Giải chung khảo gồm 10 thành viên do Phó Tổng giám đốc Nguyễn Hoài Dương làm Chủ tịch đã chấm, lựa chọn được 63 tác phẩm để trao giải. Trong đó có: 7 giải A, 14 giải B, 20 giải C và 22 giải Khuyến khích. Ngoài ra Ban giám khảo cũng giành khoảng 10 giải thưởng phụ để trao cho thể các loại thông tin mới như: Breaking News, Tin đồ họa, Dự án sáng tạo Mega story, giải dành cho phóng viên triển vọng, phóng viên đa năng...

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi đã thay mặt Hội Nhà báo Việt Nam trao Bằng khen của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho 8 hội viên có thành tích xuất sắc về nghiệp vụ và xây dựng hội năm 2016.

Trong số 63 tác phẩm đạt giải báo chí TTXVN năm nay, báo Tin Tức đạt một giải A với chùm 5 bài “Mòn mỏi ngóng lũ miền Tây” của phóng viên Nguyễn Thị Thu Trang và Nguyễn Dương Anh Đức; giải B với chùm 5 bài “Gỡ vướng hậu tái định cư vùng Tây Bắc” của phóng viên Trần Văn Hoàng. Cả hai tác phẩm đạt giải đều nằm trong nhóm thể loại phóng sự, phóng sự điều tra.

Thanh Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.