Nâng cao nhận thức về ATGT cho cán bộ dân tộc và người có uy tín

Ngày 8/9, tại Trung tâm Văn hóa và Hội nghị tỉnh Sóc Trăng, Ủy ban Dân tộc phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức Hội nghị “Tập huấn tuyên truyền an toàn giao thông năm 2017” cho 80 đại biểu là cán bộ làm công tác dân tộc và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Quang cảnh Hội nghị.

Trong 2 ngày (8 - 9/9), các đại biểu được ban tổ chức thông tin về thực trạng giao thông và tình hình an toàn giao thông trên cả nước, những thiệt hại về người và tài sản khi xảy ra tai nạn giao thông; những cảnh báo về tình trạng thanh thiếu niên thiếu ý thức khi tham gia giao thông ngày càng gia tăng.

Bên cạnh tuyên truyền về Luật An toàn giao thông, các đại biểu còn được nghe ban tổ chức tuyên truyền về các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông ở vùng nông thôn.

Ông Đỗ Văn Đại – Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền Ủy ban Dân tộc phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Ông Đỗ Văn Đại - Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền Ủy ban Dân tộc nhấn mạnh: Hiện nay, số người chết do tai nạn giao thông ở nước ta mỗi năm khoảng 9.000 người, cao hơn số lượng người chết do chiến tranh tại một số quốc gia trên thế giới. Hàng chục người vẫn tiếp tục thiệt mạng mỗi ngày. Đáng chú ý là trong số người chết vì tai nạn giao thông, có khoảng 40% là người trẻ tuổi.

Ngân sách quốc gia tiếp tục gồng gánh hàng ngàn tỷ đồng nhằm khắc phục hậu quả tai nạn giao thông. Cụ thể, theo các chuyên gia kinh tế, mỗi năm nền kinh tế Việt Nam mất khoảng gần 1 tỷ USD (tương đương 1,64% GDP) vì tai nạn giao thông.

Phát mũ bảo hiểm cho người có uy tín.

Tổn thất về người và của đối với từng gia đình và cho toàn xã hội là vô cùng nặng nề. Tai nạn giao thông không chỉ ở thành phố, đô thị, trên quốc lộ mà còn xảy ra ở vùng nông thôn, vùng miền núi, trên kênh rạch, sông suối vùng xa xôi, hẻo lánh.

Nguyên nhân gây tai nạn giao thông có rất nhiều. Hiện nay, không khó để bắt gặp tình trạng cố ý vượt đèn đỏ ở ngã ba, ngã tư; xe máy phóng vun vút, luồn lách; xe chở quá khổ, quá tải và quá hạn; lái xe không tập trung, say xỉn… Bên cạnh đó, hệ thống đường xá ở Việt Nam vẫn còn tình trạng đường xấu gây tai nạn giao thông.

Tặng quà, mũ bảo hiểm cho cán bộ làm công tác dân tộc.

Hội nghị tập huấn nhằm giúp đồng bào dân tộc thiểu số, vùng nông thôn nâng cao ý thức, trách nhiệm chấp hành pháp luật về giao thông, góp phần đẩy lùi tai nạn giao thông ở địa phương nói riêng và cả nước nói chung.

Đây cũng là dịp để đồng bào dân tộc trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau để tuyên truyền vận động, nhân dân địa phương nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông, vận động nhân dân tham gia, đóng góp công sức duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa làm đường giao thông nông thôn.

Hướng dẫn cách sử dụng mũ bảo hiểm đúng cách.

Trong 2 ngày, hơn 80 đại biểu còn được hướng dẫn sử dụng mũ bảo hiểm đúng cách khi tham gia giao thông; được thông tin về tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy, những thiệt hại do ma túy gây ra và giải pháp phòng ngừa.

Tin, ảnh: Hoài Thu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.