Nâng cao năng lực thực thi pháp luật trong lực lượng công an nhân dân

Ngày 8/11, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ mít-ting hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11). Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự và chủ trì buổi lễ.

Sau hơn 4 năm triển khai thi hành, Ngày Pháp luật đã trở thành hoạt động chính trị, pháp lý thường niên, có sức lan lỏa rộng trong lực lượng công an nhân dân. 

Các hoạt động đã đi vào nền nếp hướng tới mục tiêu 365 ngày trong năm đều là Ngày Pháp luật, góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sỹ công an các cấp về vị trí, vai trò quan trọng của Hiến pháp, pháp luật; nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật, tôn trọng kỷ cương, kỷ luật cũng như năng lực xây dựng và áp dụng pháp luật, trách nhiệm thi hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật, tinh thần, thái độ phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Đồng thời, qua các hình thức thực hiện Ngày Pháp luật, lực lượng công an nhân dân đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm để đề xuất với Đảng, Nhà nước nhiều giải pháp quan trọng nhằm đưa Hiến pháp, pháp luật vào cuộc sống.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh tầm quan trọng, mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức triển khai Ngày Pháp luật trong lực lượng công an nhân dân. Việc triển khai thực hiện Ngày Pháp luật có ý nghĩa giáo dục sâu sắc cho cán bộ, chiến sỹ công an, đề cao giá trị của pháp luật trong Nhà nước pháp quyền. Qua đó bồi dưỡng, nâng cao văn hóa pháp lý cho các tầng lớp nhân dân, hướng tới phòng ngừa, ngăn chặn triệt để các hành vi vi phạm pháp luật, thiết lập kỷ cương văn minh của xã hội.

Bên cạnh đó, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật còn diễn biến phức tạp. Ý thức chấp hành pháp luật cửa một bộ phận cá nhân, tổ chức còn hạn chế nên việc giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội nói chung, cho cán bộ, chiến sỹ công an nhân dân nói riêng là rất cần thiết và cấp bách.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, mỗi cán bộ, chiến sỹ công an nhân dân cần thường xuyên trau dồi ý thức pháp luật, tích cực học tập, nâng cao trình độ hiểu biết và năng lực thực thi Hiến pháp, pháp luật, coi đó là tiêu chuẩn không thể thiếu trong đánh giá phẩm chất, năng lực cán bộ.

Đối với các lãnh đạo, chỉ huy phải gương mẫu trong việc học tập, nâng cao trình độ về pháp luật và tích cực rèn luyện về năng lực chỉ đạo, chỉ huy, điều hành nhiệm vụ được giao trên cơ sở tuân thủ Hiến pháp, pháp luật; có biện pháp khắc phục ngay những tồn tại, thiếu sót, ngăn ngừa sai phạm của cán bộ, chiến sỹ trong thực thi nhiệm vụ.

Trong thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu công an các đơn vị, địa phương phải quan tâm nhiều hơn nữa đến công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ, chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật.

Các đơn vị, lực lượng cần thường xuyên sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm trong công tác xây dựng pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật và thi hành pháp luật để phát huy ưu điểm, khắc phục tồn tại, thiếu sót.

Xuân Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.