Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình:

Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo trong lực lượng Công an nhân dân

Chiều 18/11, tại Hà Nội, Học viện Cảnh sát nhân dân đã tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tới dự và phát biểu tại buổi lễ.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi lẵng hoa chúc mừng. Diễn văn kỷ niệm nêu rõ: Trải qua gần 50 năm xây dựng và trưởng thành, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song với sự nỗ lực phấn đấu của các thế hệ cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học viên, Học viện Cảnh sát nhân dân đã đạt được nhiều thành tích trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo cũng như sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự của đất nước. Học viện Cảnh sát nhân dân đã và đang đào tạo trên 4 vạn sỹ quan có trình độ đại học, sau đại học cho lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân. Đồng thời, Học viện đào tạo hàng nghìn lượt cán bộ cho các ngành trong khối nội chính của Nhà nước và các nước bạn Lào, Campuchia... Các sỹ quan do Học viện đào tạo đã phục vụ đắc lực công tác quản lý Nhà nước và đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm an ninh trật tự xã hội của đất nước.
Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo trong lực lượng Công an nhân dân ảnh 1

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tặng bức ảnh Bác Hồ cho Học viện Cảnh sát nhân dân. Ảnh: Doãn Tấn /TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, chúc mừng các thế hệ lãnh đạo, thầy, cô giáo, cán bộ, học viên của Học viện Cảnh sát nhân dân, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nêu rõ, công cuộc đổi mới sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa của Đảng và dân tộc ta đã đạt được những thành tựu quan trọng. Đất nước ta đang bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chủ động hội nhập quốc tế, phấu đấu sớm đưa nước trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, nước ta đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ, thách thức trong công tác bảo vệ an ninh trật tự. Điều đó đòi hỏi công tác giáo dục và đào tạo trong lực lượng Công an nhân dân nói chung, các thầy, cô giáo trong lực lượng Công an nhân dân và Học viện Cảnh sát nhân dân nói riêng ngày càng phải nỗ lực, cố gắng để nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nhằm tạo nên nhiều chiến sỹ Công an nhân dân "vừa hồng, vừa chuyên", đáp ứng yêu cầu của cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh trật tự đất nước trong tình hình mới.Phó Thủ tướng nhấn mạnh, để góp phần cùng lực lượng Công an nhân dân hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, với vị trí là một trong những cơ sở giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học hàng đầu của lực lượng Công an nhân dân, thời gian tới, Học viện Cảnh sát nhân dân cần tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, vận dụng đúng các quan điểm, định hướng của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.Học viện cần tập trung triển khai thực hiện lộ trình phát triển Nhà trường một cách sáng tạo, chủ động, tự đổi mới, tự hoàn thiện; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo theo hướng "gắn nhà trường với xã hội, gắn lý luận với thực tiễn và đẩy mạnh hợp tác quốc tế". Bên cạnh đó, Học viện cần đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục và cán bộ nghiên cứu khoa học đủ số về lượng, đảm bảo chất lượng trên các mặt: đạo đức nghề nghiệp; trình độ chuyên môn và kỹ năng sư phạm; kỹ năng nghiên cứu khoa học và kỹ năng thực hiện.
Nguyễn Cường (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.