Nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo trong tình hình mới

Ngày 28/12, tại Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo thành phố Hà Nội năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông đánh giá cao những kết quả mà ngành tuyên giáo Thủ đô đạt được trong năm vừa qua, góp phần vào thành tích chung của ngành tuyên giáo cả nước năm 2020.
Chú thích ảnh
Đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Nổi bật nhất là công tác tham mưu có hiệu quả, giúp thành phố thực hiện tốt mục tiêu kép vừa kiểm soát dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội cũng như sự phối hợp với bộ, ngành ở Trung ương và thành phố trong công tác tổ chức thành công các sự kiện trọng đại của Thủ đô, đất nước.

Nhấn mạnh rằng vào năm 2021 sẽ diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước và Thủ đô, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông yêu cầu ngành tuyên giáo thành phố phát huy kết quả đạt được, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo; nâng cao khả năng dự báo, nhanh nhạy, kịp thời, hiệu quả trong định hướng tuyên truyền, thực hiện nhiệm vụ chính trị... để cùng đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố vượt qua khó khăn, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội năm 2021 và giai đoạn tiếp theo.

Đồng quan điểm, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho rằng ngành tuyên giáo thành phố đã thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm đề ra từ đầu năm, từ đó tạo niềm tin, sự đồng thuận, bầu không khí tích cực thực hiện thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cũng chỉ đạo: Thời gian tới, ngành tuyên giáo thành phố cần tiếp tục làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Bên cạnh đó, cần khẩn trương cập nhật, căn cứ chức năng, nhiệm vụ để tham gia tích cực, chất lượng cao với 10 chương trình công tác lớn của thành phố, trong đó có 3 chương trình liên quan trực tiếp.

Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, năm 2020, nhiều sự kiện chính trị, xã hội quan trọng đã tác động rất lớn tới ngành tuyên giáo Thủ đô trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Khối lượng công tác tham mưu giúp Thành ủy, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo lĩnh vực công tác tuyên giáo thành phố lớn hơn, chất lượng, hiệu quả ngày càng được đòi hỏi phải nâng cao, một số mặt có đổi mới, chuyển biến rõ nét. Công tác tuyên truyền tiếp tục được thực hiện hiệu quả, kịp thời, hình thức phong phú, đa dạng, nội dung thiết thực.

Cụ thể, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã trực tiếp ban hành 1.388 văn bản triển khai nhiệm vụ trên các lĩnh vực: tuyên truyền, khoa giáo, giáo dục lý luận chính trị - lịch sử Đảng, văn hóa - văn nghệ, dư luận xã hội, báo chí, thông tin. Cùng với đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội còn tham mưu giúp cấp ủy tổ chức 144 hội nghị quán triệt, triển khai nghị quyết, chỉ thị, đề án của Trung ương, Thành ủy; thông tin thời sự; giao ban cộng tác viên dư luận xã hội, báo cáo viên...

Ngành Tuyên giáo Thủ đô còn chỉ đạo định hướng công tác tuyên truyền, báo chí xuất bản, văn hóa, văn nghệ, dư luận xã hội; duy trì, nâng cao chất lượng công tác điểm báo hằng ngày và tổng hợp, báo cáo tình hình báo chí phản ánh về những vấn đề, vụ việc bức xúc, vụ việc nóng liên quan đến Hà Nội...

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cũng đã thực hiện tốt công tác đấu tranh, phản bác thông tin bịa đặt, xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, phản động trước, trong và sau các sự kiện quan trọng; đồng thời đã và đang chỉ đạo triển khai hiệu quả nội dung phục vụ công tác tuyên truyền, tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm với HĐND, UBND thành phố, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội.

Cũng tại hội nghị, Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội đã trao tặng Bằng khen, Cờ đơn vị xuất sắc về phong trào thi đua cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác tuyên giáo năm 2020.

Nguyễn Thắng (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.