Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới

Ngày 21/6, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hồ Chí Minh (HUFO) tổ chức Tọa đàm tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới, nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác đối ngoại nhân dân phục vụ sự nghiệp hòa bình, phát triển bền vững, hòa nhập xã hội và hội nhập quốc tế của TP Hồ Chí Minh và đất nước.
Chú thích ảnh
 Bà Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, phát biểu tại Tọa đàm.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) Nguyễn Phương Nga đánh giá cao sáng kiến tổ chức tọa đàm của HUFO và khẳng định Đảng, Nhà nước luôn coi đối ngoại nhân dân là một bộ phận quan trọng, cùng với đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước hợp thành thế chân kiềng vững chắc của ngoại giao Việt Nam.

Trong những năm qua, Liên hiệp hữu nghị đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, khẳng định được vị trí, vai trò là lực lượng nòng cốt của đối ngoại nhân dân, hỗ trợ tích cực công tác đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước, góp phần vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Bà Nguyễn Phương Nga cho rằng, đối ngoại nhân dân đã góp tiếng nói tích cực thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trên thế giới; tích cực, chủ động vận động, đấu tranh, bảo vệ và thúc đẩy lợi ích quốc gia dân tộc; phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái, bảo vệ quan điểm, lập trường của Việt Nam, đặc biệt trong các vấn đề như chủ quyền biên giới lãnh thổ, dân chủ, nhân quyền, tôn giáo.

Trong thời gian tới, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân là yêu cầu cấp thiết. Vì vậy, rất cần tiếp tục quán triệt các tư tưởng chỉ đạo của Đảng, thể chế hóa và thực hiện nhất quán các chính sách của Nhà nước để củng cố, xây dựng hệ thống tổ chức của Liên hiệp hữu nghị ngày càng vững mạnh, tạo điều kiện thuận lợi để Liên hiệp hữu nghị hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tại tọa đàm, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận về những kinh nghiệm thực tiễn và biện pháp, cách thức mới trong hoạt động ngoại giao nhân dân, hoạt động hòa bình, đoàn kết hữu nghị, hợp tác phát triển; kinh nghiệm vận động nguồn nhân lực và vật lực cho hoạt động đối ngoại nhân dân; cơ chế phối hợp của Liên hiệp và các Hội thành viên với các cơ quan đối ngoại, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức xã hội; nghiên cứu hoàn thiện bộ máy, tổ chức Liên hiệp và các Hội thành viên phù  hợp với vai trò của mình trong hệ thống chính trị…

Theo ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hồ Chí Minh, công tác đối ngoại nhân dân của TP Hồ Chí Minh trong nhiều năm qua đã mang lại những kết quả khả quan, tạo dựng được niềm tin, uy tín trong cộng đồng quốc tế và các doanh nghiệp nước ngoài đang sinh sống, làm ăn tại thành phố. Hoạt động đối ngoại nhân dân của thành phố đã có những bước đổi mới về nội dung, hình thức, góp phần củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị giữa nhân dân thành phố với nhân dân các nước trong khu vực và thế giới.     

Đóng góp ý kiến, ông Nguyễn Bá Sơn (Quỹ Hòa bình và Phát triển TP Hồ Chí Minh) cho rằng, để kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được trong hoạt động đối ngoại nhân dân, đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ đề ra, HUFO cần tăng cường kiện toàn về nhân sự và hoạt động của Ban chấp hành theo hướng đa dạng hóa, trẻ hóa, mở rộng thành phần tham gia các hoạt động ngoại giao nhân dân; gắn kết hòa bình, phát triển, hướng đến giới trẻ trong các hoạt động ngoại giao nhân dân.

Chú thích ảnh
Đại biểu tham dự Tọa đàm phát biểu.

Cùng có chung quan điểm với nhiều đại biểu, ông Phùng Công Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP Hồ Chí Minh chia sẻ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị cần tăng cường hơn nữa việc xã hội hóa các hoạt động, phát huy tiềm năng, nguồn lực to lớn từ các Chi hội cơ sở, các tầng lớp, đối tượng trong xã hội tham gia vào hoạt động đối ngoại nhân dân; gắn các hoạt động đối ngoại nhân dân với văn hóa, kinh tế, an ninh, quốc phòng để nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.