Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại nhân dân

Tập trung đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại nhân dân vì hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác phát triển với nhân dân các nước, nhất là các quốc gia láng giềng, các nước có quan hệ đối tác chiến lược, bạn bè truyền thống, các địa phương kết nghĩa với Thành phố Hồ Chí Minh.
Đây là nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO) xác định tại Đại hội lần thứ 3 tổ chức ngày 15/12.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm đánh giá cao Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố đã có nhiều đổi mới trong nội dung và hình thức hoạt động, tích cực góp phần thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân thành phố với nhân dân các địa phương các nước trong khu vực và thế giới.
Ông Lê Thanh Liêm nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ tới, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố cần làm tốt vai trò cơ quan chuyên trách công tác đối ngoại nhân dân, chú trọng đến tính hiệu quả, nêu cao tính chủ động, tích cực, linh hoạt, xây dựng kế hoạch và triển khai hoạt động đồng bộ, toàn diện, góp phần hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước.

Bên cạnh đẩy mạnh tổ chức các hoạt động, sự kiện đa dạng, phong phú, theo ông Lê Thanh Liêm, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố cần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền đối ngoại, nâng cao năng lực tham mưu, tăng cường và đa dạng hóa công tác vận động viện trợ và nâng cao hiệu quả hợp tác với các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, góp phần giải quyết hiệu quả các vấn đề thành phố đang quan tâm, góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, phát triển văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Trong nhiệm kỳ 2012-2016, hàng năm, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố và các tổ chức thành viên tổ chức khoảng 80 sự kiện chính trị đối ngoại, giao lưu văn hóa; tiếp đón 162 đoàn với hơn 3.500 khách quốc tế và tổ chức 30 đoàn đại biểu tham dự các hội nghị, hội thảo quốc tế, các hoạt động giao lưu đối ngoại nhân dân. Năm năm qua, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố vận động được trên 17 tỷ đồng, 35 nghìn USD, 97 nghìn Euro cùng nhiều hiện vật khác để tài trợ ủng hộ các hoạt động từ thiện xã hội. Về công tác phi chính phủ nước ngoài, tính từ năm 2012 đến tháng 11/2016, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố đã đề nghị phê duyệt, tiếp nhận 55 dự án và 802 khoản viện trợ với tổng giá trị cam kết trên 195 triệu USD, tập trung vào các lĩnh vực y tế, giáo dục, giải quyết các vấn đề xã hội và chăm sóc người khuyết tật, phụ nữ, trẻ em.

Đại hội có sự tham dự của trên 200 đại biểu chính thức đến từ các Hội hữu nghị và tổ chức thành viên. Ông Huỳnh Minh Thiện, Phó Chủ tịch HUFO nhiệm kỳ 2012-2016 đã được bầu làm Chủ tịch HUFO nhiệm kỳ 2016-2021.

Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.