Nâng cao chất lượng hoạt động hữu nghị giữa hai thủ đô của Việt Nam và Trung Quốc

Ngày 16/6, Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc thành phố Hà Nội tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI nhiệm kỳ 2022-2027 nhằm đánh giá hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ vừa qua, đề ra phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tiếp theo.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa VI nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 27 người. Ông Đỗ Đình Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội được Đại hội tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu tại Đại hội. 

Nhiệm kỳ 2022-2027, Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc thành phố Hà Nội tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động hữu nghị thường xuyên với Đại sứ quán Trung Quốc nhân dịp Quốc khánh Trung Quốc, kỷ niệm quan hệ ngoại giao hai nước hoặc các sự kiện quan trọng khác.

Định kỳ hàng năm, vào dịp Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2/9 và Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 1/10, Hội sẽ tổ chức một số hoạt động như: Liên hoan văn hóa nghệ thuật và Giải thể thao hữu nghị Việt - Trung với sự tham gia của các diễn viên, vận động viên là hội viên các chi hội Việt - Trung trực thuộc Hội, học sinh, sinh viên, cán bộ là người Trung Quốc đang học tập, công tác tại Việt Nam...

Nhiệm kỳ tới, Hội tiếp tục thúc đẩy việc trao đổi giữa sinh viên Việt Nam và Trung Quốc sang học tập, thực hành tiếng, tìm hiểu văn hóa hai nước; thành lập trang thông tin điện tử của Hội, trở thành kênh liên lạc, trao đổi giữa các thành viên trong hội và doanh nghiệp làm việc với Trung Quốc cũng như các sinh viên mong muốn tìm kiếm việc làm, có tình yêu với Trung Quốc. Tùy theo diễn biến của dịch COVID-19, Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc thành phố Hà Nội sẽ tổ chức Đoàn của Hội, doanh nghiệp vừa và nhỏ, đơn vị văn hóa nghệ thuật Hà Nội thăm Bắc Kinh cùng với một số thành phố khác của Trung Quốc.

Hội cũng phối hợp với Đại sứ quán Trung Quốc và cộng đồng người Trung Quốc tại Hà Nội tích cực hưởng ứng, tham gia các hoạt động hữu nghị; tăng cường chương trình xúc tiến thương mại hỗ trợ xuất khẩu thông qua việc tổ chức đoàn khảo sát, tham gia triển lãm, hội chợ, hội thảo giao thương với Trung Quốc; tổ chức đón đoàn doanh nghiệp, nhà nhập khẩu Trung Quốc vào giao dịch tại Hà Nội.

Chú thích ảnh
Bà Nguyễn Lan Hương và nguyên Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Trọng Thơ
trao kỷ niệm chương tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Cùng với đó, tổ chức mời chuyên gia Trung Quốc tư vấn, hướng dẫn thiết kế mẫu mã, sản phẩm mới phục vụ xuất khẩu và nghiên cứu thị trường xuất khẩu; tham gia chương trình hội thảo, đào tạo, tập huấn nghiệp vụ về giao thương giữa Việt Nam và Trung Quốc; triển khai hoạt động kinh doanh, sản xuất sản phẩm, dịch vụ, hợp tác với các đối tác, bạn hàng Trung Quốc, mở rộng thị trường, trao đổi hàng hóa hai chiều…

Phát biểu tại Đại hội, bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố đánh giá cao những kết quả nổi bật của Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc thành phố trong nhiệm kỳ qua; khẳng định, những kết quả đó đã đóng góp vào thành tích công tác đối ngoại nhân dân chung của thành phố Hà Nội.

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, Hội đã đổi mới phương thức hoạt động để duy trì đều đặn các hoạt động; chủ động tổ chức triển khai nhiều sự kiện nhân kỷ niệm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Trung Quốc cũng như những ngày lễ lớn của hai nước với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Qua đó, góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước theo đúng phương châm 16 chữ “Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai”.

Đánh giá cao việc Hội đã kịp thời ủng hộ 2.000 khẩu trang y tế trao tặng cho Đại sứ quán Trung Quốc, đồng thời vận động các Chi hội, hội viên đóng góp vào Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 của Thủ đô, bà Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ qua, Hội đã mở rộng và phát triển theo hướng tập trung vào lĩnh vực ưu tiên trong quan hệ hai nước, nhất là việc thu hút lực lượng trẻ tại cơ sở đào tạo tiếng Trung Quốc, doanh nghiệp có hợp tác với Trung Quốc; mở rộng mạng lưới bạn bè, đối tác tại Trung Quốc nhằm thúc đẩy hợp tác nhân dân giữa hai nước, đồng thời tiếp tục tích cực vận động bạn bè, đối tác, nhân dân Trung Quốc đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa cũng như trong các vấn đề bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc và toàn vẹn chủ quyền, biển đảo của Việt Nam…

Chú thích ảnh
Ban chấp hành khóa VI ra mắt tại Đại hội. 

Bà Nguyễn Lan Hương lưu ý, Hội cần quan tâm xây dựng tổ chức để hoạt động ngày càng phát triển và hiệu quả hơn, chú trọng phát triển các Chi hội trực thuộc. Đặc biệt, khơi gợi và phát huy tinh thần trách nhiệm, sự cống hiến của các thành viên Hội trong việc củng cố, mở rộng mạng lưới đối tác, nâng cao hiệu quả hợp tác giữa các tổ chức của nhân dân hai nước, hai Thủ đô, nhất là các hoạt động đoàn kết, hữu nghị, giao lưu văn hóa, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút sự tham gia đông đảo của thế hệ trẻ và các tầng lớp nhân dân để tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước, hai Thủ đô ngày càng sâu sắc, bền chặt.

Ghi nhận những đóng góp tích cực của các cá nhân, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tặng Bằng khen, kỷ niệm chương cho ông Tô Văn Động, nguyên Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc thành phố Hà Nội khóa V, ông Trương Minh Tiến, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng thư ký Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc thành phố Hà Nội, Nghệ sĩ nhân dân Đỗ Tiến Định, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc thành phố Hà Nội.

Dịp này, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội trao tặng Giấy khen cho 2 tập thể và 2 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ qua.

Tin, ảnh: Nguyễn Cúc (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ và tiến hành các hoạt động song phương, chiều 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Chủ tịch điều hành Tập đoàn GMR Srinivas Bommidala và một số lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn.

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.