Việt Nam - Trung Quốc tăng cường hợp tác phòng, chống tội phạm

Chiều 15/9, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam có cuộc hội đàm trực tuyến với Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Chính pháp Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Quách Thanh Côn.
Chú thích ảnh
 Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Phát biểu tại hội đàm, Bộ trưởng Tô Lâm chúc mừng Đảng, Nhà nước và Nhân dân Trung Quốc tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, mối quan hệ truyền thống, hữu nghị của hai Đảng, hai Nhà nước ngày càng được thắt chặt, không ngừng thúc đẩy quan hệ phát triển toàn diện, đi vào chiều sâu... Thời gian qua, lãnh đạo Đảng, Nhà nước hai nước đã tiến hành các hoạt động trao đổi bằng nhiều hình thức linh hoạt, đạt kết quả tốt và ủng hộ lẫn nhau trong sự nghiệp đổi mới, cải cách mở cửa, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển ở khu vực và trên thế giới. Việc giữ gìn và phát triển tình hữu nghị truyền thống, quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc luôn được Đảng, Nhà nước Việt Nam xác định là ưu tiên hàng đầu, trọng tâm trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Về hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc, hai bên đã phát huy hiệu quả rất tích cực trong việc bảo vệ vai trò lãnh đạo tuyệt đối của Đảng Cộng sản và bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội của mỗi nước.

Mặc dù chịu tác động của dịch COVID-19, song quan hệ hợp tác giữa hai bên vẫn đạt được nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là việc thực hiện thành công các điều kiện bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các chuyến thăm cấp cao, đón tiếp đồng chí Triệu Khắc Chí, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Công an; tổ chức thành công Hội nghị cấp Bộ trưởng Việt Nam - Trung Quốc về hợp tác phòng, chống tội phạm lần thứ 7 (tháng 2/2021), Đối thoại An ninh chiến lược cấp Thứ trưởng Việt - Trung lần thứ 5 (tháng 11/2020); phối hợp giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh biên giới, phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, quản lý xuất nhập cảnh và bảo hộ công dân hai nước, giữ vai trò trụ cột trong quan hệ tổng thể hai Đảng, hai nước.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi hội đàm trực tuyến. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Bày tỏ tin tưởng mối quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam -Trung Quốc sẽ ngày càng phát triển, Bí thư Ủy ban Chính pháp Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Quách Thanh Côn đánh giá cao kết quả hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc và Bộ Công an Việt Nam thời gian qua; mong muốn mối quan hệ hợp tác giữa hai bên tiếp tục phát triển mạnh mẽ, chặt chẽ hơn nữa trong việc giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, góp phần vào sự phát triển xã hội và sự bình yên của nhân dân hai nước…

Tại hội đàm, Bộ trưởng Tô Lâm và ông Quách Thanh Côn đã thống nhất tham mưu với lãnh đạo Đảng, Nhà nước hai nước Việt Nam - Trung Quốc một số nội dung tăng cường phối hợp trong thời gian tới. Theo đó, hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin về tình hình thế giới, khu vực; đẩy mạnh hợp tác kinh tế thương mại, đầu tư song phương theo hướng thực chất, cân bằng và lành mạnh khi dịch COVID-19 được kiểm soát. Hai bên quan tâm thúc đẩy phối hợp thực chất hơn nữa trong quản lý xuất, nhập cảnh, ngăn chặn các hoạt động đưa người qua biên giới bất hợp pháp, đảm bảo an ninh, an toàn cho cơ quan, doanh nghiệp, công dân nước này sinh sống, đầu tư, làm việc ở nước bên kia. Tăng cường hợp tác giữa lực lượng chức năng hai nước trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, truy bắt tội phạm truy nã; thúc đẩy ký kết Hiệp định chuyển giao người bị kết án tù giữa Việt Nam - Trung Quốc…

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.